Dàn vũ khí khủng của Nga trong lễ tổng duyệt trên Quảng trường Đỏ

Dẫn đầu khối cơ giới là xe tăng hạng trung T-34-85, sau đó là khối thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng chủ lực, pháo tự hành, tên lửa phòng không và tên lửa đạn đạo.

Lễ Duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng dự kiến diễn ra chiều nay tại Quảng trường Đỏ với sự tham gia của 11.000 quân nhân Nga và nhiều khí tài.

Lễ Duyệt binh Chiến thắng kỷ niệm 77 năm ngày Hồng quân Liên Xô đánh bại phátxít Đức, kết thúc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại sẽ diễn ra vào 14h giờ Hà Nội) tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva.

11.000 quân nhân Nga, 131 đơn vị khí tài và 77 máy bay cùng trực thăng sẽ tham gia lễ duyệt binh.

[Những điều ít biết về ngày kỷ niệm Chiến thắng ở nước Nga]

Dẫn đầu khối cơ giới là xe tăng hạng trung T-34-85, sau đó là khối thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng chủ lực, pháo tự hành, tên lửa phòng không và tên lửa đạn đạo.

Ngoài ra còn có 9K51M Tornado-G, mẫu pháo phản lực trên cơ sở BM-21 Grad, lần đầu tham gia Duyệt binh Chiến thắng.

Lễ Duyệt binh Chiến thắng năm nay của Nga diễn ra trong bối cảnh nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự hóa và phi phátxít hóa Ukraine"./.

(Vietnam+)