Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia tăng cường hợp tác

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung mong muốn hai đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, triển khai các nội dung hợp tác giữa các ban của Trung ương hai đảng.
Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia tăng cường hợp tác ảnh 1Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại hội đàm với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã đến chào xã giao Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương CPP, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An và làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương CPP Mon Sarin và lãnh đạo các ban của Trung ương CPP.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chân thành cảm ơn bà Men Sam An cũng như các lãnh đạo cấp cao Campuchia đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ Campuchia-Việt Nam.

Ông Lê Hoài Trung chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu Campuchia đã đạt được về đối nội và đối ngoại, tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Đảng CPP và sự điều hành của Chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội năm 2023.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ của Đảng CPP, Nhà nước và nhân dân Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, hợp tác Việt Nam-Campuchia là quy luật khách quan, yếu tố quan trọng đối với an ninh và phát triển mỗi nước. Ông mong muốn hai đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, triển khai các nội dung hợp tác giữa các ban của Trung ương hai đảng, hai Hội hữu nghị và các hoạt động đối ngoại nhân dân.

[Trưởng Ban Đối ngoại TW Lê Hoài Trung thăm chính thức Campuchia]

Bà Men Sam An vui mừng gặp lại ông Lê Hoài Trung, đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm diễn ra trong năm Hữu nghị và mối quan hệ Campuchia-Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhấn mạnh vai trò quan trọng hàng đầu của mối quan hệ giữa hai đảng cầm quyền trong quan hệ song phương, cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia từ trước tới nay.

Bà Men Sam An mong muốn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương CPP cũng như các ban của Trung ương CPP tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu hữu nghị để thúc đẩy quan hệ hợp tác, trong đó có việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, giữ gìn, bảo vệ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Campuchia-Việt Nam.

Cùng ngày 23/8, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các Ban Trung ương của CPP. Ông Lê Hoài Trung đã thông báo về tình hình Việt Nam thời gian gần đây, quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, thông tin về phương thức hoạt động, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, về quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước, sự phối hợp giữa Ban Đối ngoại Trung ương với các Ban của Trung ương CPP.

Ông nhấn mạnh trong thời gian tới các cơ quan Trung ương của hai đảng cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết là sức mạnh chung và sức mạnh của mỗi đảng để thúc đẩy, mở rộng hợp tác về các lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, trong đó có tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, tuyên giáo, dân vận, đối ngoại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương CPP Mon Sarin và lãnh đạo các ban của Trung ương CPP đã thông tin về tình hình và kết quả hoạt động của CPP và các ban đảng nói riêng, sự phối hợp giữa các ban của Trung ương CPP với các đối tác của Việt Nam, mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các ban của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục