Đảng Hàn Quốc Tự do kêu gọi ân xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye

Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do Hwang Kyo-ahn cho rằng Tổng thống Moon Jae-in và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành "đang lợi dụng bà Park Geun-hye để khoét sâu vào vết thương của người dân."
Đảng Hàn Quốc Tự do kêu gọi ân xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye ảnh 1Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Park Geun-hye (trái) tới tòa án ở thủ đô Seoul ngày 25/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài phát thanh truyền hình Hàn Quốc ngày 11/3 cho biết Chủ tịch đảng Hàn Quốc Tự do Hwang Kyo-ahn hôm 10/3 đã lần thứ hai đề cập tới việc ân xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye, sau lần đề cập đầu tiên trước đó 3 ngày.

Chủ tịch Hwang cho rằng Tổng thống Moon Jae-in và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành "đang lợi dụng bà Park Geun-hye để khoét sâu vào vết thương của người dân."

Đáp lại, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích mạnh mẽ việc chủ tịch đảng đối lập liên tục đề cập tới việc ân xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Phe cầm quyền hy vọng đảng Hàn Quốc Tự do sẽ đứng ra giải quyết những hệ lụy sau vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia dưới thời Chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye.

[Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Pak Geun-hye bị gia hạn tạm giam]

Trong khi đó, đảng Bareun Tương lai và đảng Hòa bình dân chủ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn giá trị Hiến pháp và chủ nghĩa dân chủ, đồng thời thể hiện sự thất vọng với chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in.

Đảng Bareun tương lai chính nghĩa bày tỏ hy vọng chính phủ đương nhiệm sẽ ý thức gìn giữ Hiến pháp, trong khi đảng Hòa bình dân chủ cho rằng chính giới và chính phủ đương nhiệm vẫn chưa đạt được như kỳ vọng hai năm sau vụ bà Park Geun-hye bị luận tội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục