Đánh bom liên tiếp tại Iraq, ít nhất 12 người chết

Một loạt vụ đánh bom xảy ra sáng 31/12 trên khắp Iraq đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người và khiến hơn 40 người bị thương.
Bạo lực vẫn tiếp diễn ở Iraq trong ngày cuối cùng của năm 2012. Nguồn tin địa phương cho biết một loạt vụ đánh bom xảy ra sáng 31/12 trên khắp Iraq đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người, trong đó có 3 cảnh sát và khiến hơn 40 người bị thương.

Bạo lực nổ ra đặc biệt tại các tỉnh Kirkuk và Diyala, phía Bắc thủ đô Baghdad cũng như tỉnh Babilon ở miền Nam và nhắm mục tiêu vào giới chức trách, lực lượng an ninh và cộng đồng người Hồi giáo Shiite.

Vụ đánh bom đẫm máu nhất xảy ra tại thành phố Moussayeb, phía Nam thủ đô Baghdad, làm 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 phụ nữ và 2 trẻ em. Cảnh sát địa phương cho biết 3 ngôi nhà đã bị đánh sập trong vụ nổ bom này.

Các nạn nhân đều thuộc cộng đồng Hồi giáo Shiite ở Iraq.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận thực hiện vụ tấn công trên. Tuy nhiên, giới chức trách Iraq nghi ngờ lực lượng nổi dậy người Sunni, trong đó có phong trào Nhà nước Hồi giáo ở Iraq (ISI) - một nhánh của Al-Qaeda tại quốc gia vùng Vịnh này, có thể là thủ phạm gây ra vụ khủng bố đẫm máu trên.

Tổ chức này thường nhắm mục tiêu tấn công vào các quan chức và lực lượng an ninh Iraq nhằm gây mất ổn định cho chính phủ nước này vốn do người Shiite chi phối.

Cùng ngày, tại thành phố đa sắc tộc Kirkuk cũng xảy ra vụ đánh bom làm 3 cảnh sát thiệt mạng và 4 người bị thương. Tại Hilla, thủ phủ tỉnh Babilon, hai người đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe bên ngoài trụ sở Hội đồng tỉnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục