Bảo đảm quyền học tập cho đồng bào dân tộc thiểu số là ưu tiên xuyên suốt trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó hệ thống trường nội trú, bán trú đóng vai trò "cánh tay nối dài" đưa tri thức về bản làng.
Việc ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP (tháng 9/2025) đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm bảo đảm quyền học tập, thông qua các chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh ở các vùng khó khăn.
Nhờ sự đầu tư đồng bộ, chất lượng giáo dục năm học 2024–2025 có chuyển biến tích cực với đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa (tỷ lệ đạt chuẩn cấp THPT lên tới 99,9%). Mô hình trường chuyên biệt không chỉ lo ăn ở mà còn giáo dục toàn diện, giúp hàng nghìn học sinh trưởng thành quay về phục vụ quê hương.
Mạng lưới trường lớp chuyên biệt không chỉ được duy trì mà còn nâng cao về chất lượng nuôi dạy. Hàng chục nghìn học sinh từ các mái trường này đã trưởng thành, quay về phục vụ quê hương. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn khi cơ sở vật chất ở một số điểm trường chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ hơn nữa để mọi học sinh vùng cao đều được thụ hưởng môi trường giáo dục tốt nhất./.