ĐBSCL cơ bản hoàn thành chỉ tiêu mua gạo tạm trữ

Các doanh nghiệp ở ĐBSCL đã mua tạm trữ 979.000 tấn gạo, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu mua gạo tạm trữ do Chính phủ đề ra.
Theo ngành thương mại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đến ngày 20/3, các doanhnghiệp đã mua tạm trữ 979.000 tấn gạo (tương đương 1,958 triệu tấn lúa), cơ bảnhoàn thành chỉ tiêu mua gạo tạm trữ do Chính phủ đề ra.

Các tỉnh đã chế biến xuất khẩu 815.555 tấn gạo các loại, trị giá 369 triệuUSD.

Hiện nay, tiến độ mua gạo diễn ra chậm hẳn dẫn đến giá lúa trên thị trường giảmtừ 100-150 đồng/kg, gạo nguyên liệu giảm từ 150-200 đồng/kg. Theo Hiệp hội Lươngthực Việt Nam, hiện giá lúa khô tại kho ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (loạithường) dao động từ 5.150-5.250 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.350-5.450 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm giá từ 6.750-6.850 đồng/kg (tùytừng địa phương), gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.600-6.700 đồng/kg (tùychất lượng và địa phương).

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì bán tại mạn tàu từ 7.950-8.050đồng/kg, gạo 15% tấm từ 7.550-7.650 đồng/kg và gạo 25% tấm từ 7.250-7.350đồng/kg, tùy chất lượng và địa phương.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá thành bình quân sản xuất mỗi kglúa (vụ đông xuân) tại Đồng bằng sông Cửu Long là 3.616 đồng. Nếu bán lúa thườngtại thời điểm này với giá thấp, nông dân thu lãi 29,7%, bán lúa dài thì thu lãi32,4%. Vụ đông xuân năm 2012-2013, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ1.545.481 ha, vượt kế hoạch 14.584 ha.

Hiện toàn vùng đã thu hoạch được gần 1 triệu ha, dự kiến đến giữa tháng 4 sẽthu hoạch dứt điểm. Trên những trà lúa đã thu hoạch, năng suất bình quân 69,09tạ/ha. Trên diện tích còn lại năng suất ước cũng tương đương, sản lượng cả vụước đạt 10,677 triệu tấn.

Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất vụ lúa đông xuân năm 2012-2013 trong điều kiệnthời tiết phức tạp, khô hạn và mặn xâm nhập cục bộ thời điểm cuối vụ. Tuy nhiên,nhờ tích cực thực hiện các biện pháp gieo sạ tập trung né rầy, đồng loạt, néhạn, né mặn, quản lý, phòng trừ dịch hại hữu hiệu; các chương trình “cánh đồngmẫu lớn”, ghi chép sổ tay sản xuất lúa theo chuẩn VietGAP,” “3 giảm 3 tăng,” “1phải 5 giảm,” “cánh đồng bốn tốt” đã khuyến khích đông đảo nông dân và doanhnghiệp tham gia.

Cơ cấu giống lúa được cải thiện dần theo hướng gia tăng sản xuất lúa chấtlượng cao, lúa thơm phục vụ xuất khẩu với 13 nhóm giống lúa chủ lực, hàng chụcnhóm giống bổ sung và 12 nhóm giống thích nghi với đặc điểm khắc nghiệt của thổnhưỡng như nhiễm mặn, phèn. Nhờ đó, vụ lúa đông xuân đạt thắng lợi cả diện tích,năng suất và sản lượng./.

Thế Đạt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.