Đề xuất lắp camera giám sát tốc độ trên cao tốc Nha Trang-Cam Lâm

Lắp camera là biện pháp giám sát tốc độ để phạt nguội các tài xế vi phạm; đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ trực 24/24 giờ để tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.
Đề xuất lắp camera giám sát tốc độ trên cao tốc Nha Trang-Cam Lâm ảnh 1Các phương tiện được phép lưu thông trên Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Ngày 14/7, ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư đường Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm (Tập đoàn Sơn Hải), cho biết doanh nghiệp đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho lắp camera giám sát tốc độ trên tuyến Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm.

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Khánh Hòa, Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm đã khánh thành và đưa vào khai thác, nhưng gần đây xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng. Trước thực trạng này, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã họp với chủ đầu tư, các địa phương và Cảnh sát giao thông về phương án đảm bảo an toàn trên đoạn cao tốc này.

Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Giao thông Vận tải về đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc. Nhà thầu, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục, thiết bị lắp đặt trên tuyến cao tốc này; đặc biệt sớm có phương án để lắp đặt hệ thống camera giám sát tốc độ.

Ông Nguyễn Văn Huy cho biết lắp camera là biện pháp giám sát tốc độ để phạt nguội các tài xế vi phạm; đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ trực 24/24 giờ để tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

[Tình trạng của 2 nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Nha Trang-Cam Lâm]

Tuyến Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm là một trong tổng số 11 dự án thành phần thuộc Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, được khởi công xây dựng từ tháng 9/2021 và hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch đề ra.

Dự án nằm trên địa phận tỉnh Khánh Hòa, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 7.600 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài tuyến chính khoảng 49,11km. Công trình thiết kế giai đoạn hoàn chỉnh là đường cao tốc loại A, vận tốc 100-120km/ giờ, quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m; giai đoạn phân kỳ hiện nay có quy mô 4 làn xe, vận tốc khai thác 80km/ giờ, bề rộng nền đường 17m. Trên tuyến có hầm Dốc Sạn với chiều dài 1.485m và 25 cầu trên toàn tuyến, 4 nút giao liên thông.

Trước mắt, dự án đưa vào khai thác có điều kiện tuyến chính và 2/4 nút giao, bao gồm nút giao đầu tuyến tại Km 5+783 kết nối với Quốc lộ 27C thuộc địa phận xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh và nút giao cuối tuyến tại Km 52+892 kết nối với Quốc lộ 27B thuộc địa phận xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh.

Tuyến cao tốc đưa vào khai thác tạm thời từ ngày 19/5, hiện chỉ phục vụ cho xe ôtô; các đối tượng không được tham gia giao thông trên đường ôtô cao tốc bao gồm người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70km/ giờ.

Các phương tiện được phép lưu thông trên đường cao tốc với tốc độ tối đa 80km/giờ và tốc độ tối thiểu 60km/giờ và việc thu phí chưa được áp dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục