Dịch COVID-19: TP.HCM đảm bảo cung ứng đủ khẩu trang, nhu yếu phẩm

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, hiện nay nguồn khẩu trang trên địa bàn đủ cung cấp cho người dân, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm dồi dào, người dân không nên tích trữ không cần thiết.
Người dân TP Hồ Chí Minh thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Người dân TP Hồ Chí Minh thực hiện đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

“Hiện nay nguồn khẩu trang trên địa bàn đủ cung cấp cho người dân, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm dồi dào, người dân không nên tích trữ không cần thiết.”

Đó là khuyến cáo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm tại buổi giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn chiều 31/7.

Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31/7, địa bàn Thành phố đã ghi nhận 67 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, riêng ngày 31/7 phát hiện thêm 3 ca bệnh mới đều trở về từ Đà Nẵng: ca bệnh 510 (nữ, 57 tuổi, ngụ ở phường 12, quận 10); ca bệnh 517 (nữ, 55 tuổi, ngụ đường số 10, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và ca bệnh 518 (nữ, 61 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Sau khi phát hiện 3 ca bệnh mới, ngành Y tế Thành phố đã tiếp cận được 195 người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm; đến chiều 31/7, đã có 132 người có kết quả âm tính, 63 người đang chờ kết quả.

Các đơn vị y tế đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức phong tỏa địa điểm nơi người bệnh cư trú, khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo quy định, tiếp tục truy vết, điều tra người tiếp xúc để cách ly y tế và xét nghiệm kiểm tra.

Liên quan đến việc khai báo y tế, điều tra, giám sát người dân trở về từ Đà Nẵng, đến ngày 31/7, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 22.392 người đến khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm cho 14.094 người. Hiện đã có 1.351 người âm tính, 3 người dương tính và 12.740 người đang chờ kết quả.

Đối với hai bệnh nhân số 449 và 450, đến ngày 31/7, cơ quan chức năng đã điều tra được 159 người tiếp xúc và có liên quan, trong đó có 104 trường hợp tiếp xúc gần.

[TP.HCM phong tỏa một con đường liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19]

Hiện đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 147 người, kết quả xét nghiệm 121 trường hợp âm tính, 26 trường hợp đang chờ kết quả. Đáng chú ý, các trường hợp tiếp xúc tại Bệnh viện Triều An, Quốc tế City, Chợ Rẫy đều có kết quả âm tính.

Chỉ đạo tại buổi giao ban, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm nhìn nhận, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố đang vô cùng phức tạp, nhất là khi lượng người dân từ Đà Nẵng trở về rất đông.

Bên cạnh đó, Thành phố vừa phát hiện thêm 72 người nhập cảnh trái phép (trong đó có 66 người Trung Quốc, 6 người Campuchia) trên địa bàn các quận, huyện như Quận 5, Quận 6, Quận 11, Quận 12, quận Bình Tân, quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Bình Thạnh, huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh.

“Dù chúng ta đã có kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt 1 nhưng giai đoạn này có thể nói là rất khó vì vẫn chưa tìm được F0. Trong khi đó, tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép ngày càng tăng. Vì thế, các đơn vị, sở, ngành tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để dịch bùng phát, lan rộng,” ông Lê Thanh Liêm yêu cầu.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm yêu cầu các đơn vị tái khởi động lại các bộ tiêu chí an toàn trong các lĩnh vực như du lịch; giao thông vận tải; các cửa hàng kinh doanh, siêu thị, trung tâm thương mại; các cơ sở giáo dục; các đơn vị hoạt động thể dục thể thao…. Đặc biệt, các đơn vị cần tham khảo thêm ý kiến của Sở Y tế để ban hành các tiêu chí phù hợp với tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, ông Lê Thanh Liêm đề nghị người dân đeo khẩu trang nơi công cộng cũng như thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; khuyến khích người dân không ra khỏi nhà không thực sự cần thiết; tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường; khuyến khích các đơn vị tổ chức hội nghị trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục