Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ ở Điện Biên

Chiều 6/5, Đoàn Đại biểu Quân ủy Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Chiều 6/5, Đoàn Đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Tham gia Đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh và Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các Anh hùng Liệt sỹ, thanh niên xung phong, chiến sỹ lực lượng vũ trang, dân công hỏa tuyến, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên Chiến trường Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sỹ toàn quân xin nguyện: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đã đến dự Lễ gắn biển tên đường Tạ Quốc Luật.

dai tuong phan van giang_dang huong_anh hung liet sy_dien bien phu 2.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác viếng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, với cương vị Đại đội trưởng Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312, ngày 7/5/1954, đồng chí Tạ Quốc Luật dẫn đầu một tổ xung kích bắt sống tướng De Castries và bộ tham mưu của địch tại Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Trong lễ mừng chiến thắng tại thung lũng Mường Thanh, đồng chí Tạ Quốc Luật vinh dự được chọn là người kéo cờ chiến thắng toàn mặt trận.

Ngày 19/5/1954, đồng chí Tạ Quốc Luật vinh dự được thay mặt các chiến sĩ Điện Biên báo cáo thành tích lên Chủ tịch Hồ Chí Minh để chúc thọ Người.

Đường Tạ Quốc Luật dài 1,11km, mặt cắt đường 13,5m, nằm ngay sát điểm di tích lịch sử hầm De Castries, thành phố Điện Biên Phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khối sỹ quan Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-2025) khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và định hướng chiến lược xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.