Dịch COVID-19: Hình ảnh người dân Đức 'vơ vét' hàng hóa ở các siêu thị

Tình hình dịch bùng phát khiến người dân tại các thành phố lớn ở Đức bắt đầu đổ đến các siêu thị để mua hàng hóa tích trữ dần. Ngày 5/3, Đức ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới mức kỷ lục,182 ca
Dịch COVID-19: Hình ảnh người dân Đức 'vơ vét' hàng hóa ở các siêu thị ảnh 1Khẩu trang là một trong những mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất. (Ảnh: Nguồn TTXVN)

Ngày 5/3, Đức ghi nhận số người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới kỷ lục với 182 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên con số 444 tại 15/16 bang của nước này

Bang chịu ảnh hưởng nặng nhất tại Đức là Nordrhein-Westfalen ở miền Tây nước này, với 175 ca nhiễm COVID-19.

Tại Berlin, ít nhất đã có 6 ca nhiễm được ghi nhận.

[Đức ghi nhận 15/16 bang có người nhiễm virus SARS-CoV-2]

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát, người dân tại các thành phố lớn ở Đức bắt đầu đổ đến các siêu thị để mua hàng hóa tích trữ dần.

Mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất là nước rửa tay, khẩu trang và các sản phẩm y tế khác./.

(Vietnam+)