Mộtcuộc khảo sát do Đại học Sư phạm Bắc Kinh tiến hànhtại chín quốc gia cho thấy mặc dù các bộ phim thể loại kungfu của Trung Quốc khá ănkhách ở nước ngoài, song các đạo diễn và diễn viên người Trung Quốc vẫn chưa được quốc tế đánh giá cao.
Ông ZhangHongsen, quan chức Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình quốc gia Trung Quốc chorằng “gần đây, việc tăng hạn ngạch nhập khẩu phim Mỹ đã gây ra những lo ngạitrong công chúng. Trong bối cảnh ngày càng nhiều phim nước ngoài đổ bộ vàoTrung Quốc thì điều quan trọng mà chúng ta phải làm tính đến các điều kiện để điệnảnh Trung Quốc tồn tại trên trường quốc tế.”
Theokết quả khảo sát, chỉ 20% trong số 1.400 người trả lời nói rằng họ chú ý đến điệnảnh Trung Quốc, trong khi 8,6% nói rằng họ “ủng hộ ảnh hưởng” của phim ảnh nước này.
Giáo sưHuang Huilin tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh cho rằng trong con mắt khản giả nướcngoài, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng là những giá trị “gây ấn tượngsâu sắc” nhất mà những bộ phim Trung Quốc truyền tải.
Nhữngngười tham gia cuộc khảo sát nói rằng phong cách tường thuật trong các bộ phim củaTrung Quốc cần được cải thiện. Họ đồng thời cũng muốn được thưởng thức thêm nhiều bộphim phản ánh cuộc sống đô thị hiện đại.
Năm 2011, doanh thu từ cácphòng bán vé của Trung Quốc vượt 13 tỷ Nhân dân tệ (2,06 tỷ USD), tăng 30% sovới năm trước đó./.
Huy Lê (Vietnam+)