Điện Biên: Hủy nổ an toàn quả bom bi sót lại từ chiến tranh

Lực lượng kỹ thuật của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với lực lượng Công Binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tiến hành hủy nổ an toàn quả bom bi được phát hiện trong khu dân cư.
Quả bom bi vẫn còn nguyên kíp nổ, ngòi nổ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Quả bom bi vẫn còn nguyên kíp nổ, ngòi nổ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Trung tá Đỗ Quốc Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết, sáng 22/4, lực lượng kỹ thuật của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với lực lượng Công Binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tiến hành hủy nổ an toàn quả bom bi được phát hiện trong khu dân cư.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 18/4, người dân phát hiện quả bom trong quá trình đào đất, san nền làm công trình dân sự tại khu vực bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Đây là khu vực có đông dân cư sinh sống.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là loại bom bi (chiều dài 1,2m, đường kính 0,25m, nặng hơn 100kg, vẫn còn nguyên kíp nổ, ngòi nổ) sót lại từ chiến tranh phá hoại miền Bắc.

[Điện Biên: Hủy nổ an toàn quả bom được phát hiện khi san ủi nền nhà]

Ngay sau khi phát hiện quả bom, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ, lực lượng Công Binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức làm hàng rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm; đồng thời cử lực lượng dân quân canh gác 24/24 giờ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến 5 giờ 22/4, quả bom được hủy nổ an toàn tại khu vực khe cây Sấu, bản Tà Lèng, xã Thanh Minh (thành phố Điện Biên Phủ).

Đây là quả bom thứ hai được phát hiện trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trong năm 2020. Trước đó, ngày 9/2, người dân khu vực 1, trung tâm xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ cũng phát hiện một quả bom trong quá trình san ủi nền đất làm nhà. Quả bom có chiều dài hơn 1,4m, trọng lượng khoảng 340kg, đã được đưa đi hủy nổ an toàn vào ngày 14/2.

Ngoài ra, từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ cũng đã phát hiện hơn 300kg đạn pháo các loại trên địa bàn thành phố. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ khuyến cáo người dân khi phát hiện có bom, mìn cần báo ngay cho cơ quan quân sự và cấp ủy, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục