Trong ngày xét xử đầu tiên, 29/7, phiên tòa phúc thẩm, xét xử công khai vụ án “Giếtngười,” “chống người thi hành công vụ” liên quan đến các hành vi vi phạmpháp luật về sử dụng đất và thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện TiênLãng, thành phố Hải Phòng, Hội đồng xétxử đã tiến hành xét hỏi các bị cáo, người bị hại, người làmchứng và người giám định để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo.
Trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Đoàn Văn Vươnkhai nhận như tại phiên tòa sơ thẩm là: Với mục đích chống lại đoàncưỡng chế, nhằm chuyển từ vụ án dân sự hành chính sang vụ án hình sự,Đoàn Văn Vươn, cùng các bị cáo Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn VănVệ thống nhất chuẩn bị vũ khí: Mìn tự tạo, súng, đạn hoa cải và cácphương tiện gây án khác thực hiện hành vi kích nổ mìn, bắn gây thươngtích nghiêm trọng nhiều cán bộ thi hành công vụ.
Các bị cáoĐoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ, Nguyễn Thị Thương và Phạm ThịBáu đều khai nhận hành vi phạm tội như tại phiên tòa sơ thẩm.
Sau phiêntòa sơ thẩm, hai bị cáo: Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh đã có đơn khángcáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bị cáo này đềnghị HĐXX xem xét bổ sung một số nội dung khác có liên quan đến hành viphạm tội của mình.
Trong phần xét hỏi, Hội đồng xét xửđã dành thời gian để các luật sư xét hỏi các bị cáo, người bị hại,những người làm chứng và hỏi người giám định để làm rõ các tình tiếtliên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo.
Theobản án sơ thẩm ngày 5/4/2013 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng,Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án này gồm: Đoàn VănVươn và Đoàn Văn Quý, mỗi bị cáo chịu mức án 5 năm tù; Đoàn Văn Sịnh 3năm 6 tháng tù; Đoàn Văn Vệ 2 năm tù về tội giết người chưa đạt theo quyđịnh tại Điều 93 Bộ Luật hình sự. Tuyên phạt các bị cáo Phạm Thị Báumức án 18 tháng tù và Nguyễn Thị Thương 15 tháng tù, nhưng cho hưởng ántreo về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 257 BộLuật hình sự.
Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 29 đến 31/7/2013./.
(TTXVN)