Điện Biên: Phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Các đối tượng, đều trú ở bản Nà Pen 2, khai nhận do không có việc làm nên đã rủ nhau cùng lên biên giới và vượt biên trái phép sang Lào khai thác lâm sản và bẫy chim, khi quay trở lại thì bị bắt giữ.
Điện Biên: Phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 1Các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên). (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 21/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, ngày 21/11, Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép sang Lào và ngược lại.

Cụ thể, vào lúc 10 giờ ngày 21/11, tại khu vực mốc 86 (tuyến biên giới Việt Nam-Lào), thuộc địa phận cụm Huổi Ké, bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

[Điện Biên: Phát hiện, bắt giữ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép]

Qua điều tra, danh tính các đối tượng được xác định, gồm Vàng A Lư (sinh năm 1981), Vàng A Của (sinh năm 1983), Vàng A Câu (sinh năm 1983), Vàng A Bình (sinh năm 1998) và Vàng A Đồng (sinh năm 1993), đều trú tại bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận, do ở bản không có việc làm nên đã rủ nhau cùng lên khu vực biên giới và vượt biên trái phép sang Lào để khai thác lâm sản (cây song, mây) và đặt bẫy bắt chim, khi quay trở về, vào khu vực biên giới Việt Nam thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Qua quá trình kiểm tra y tế và test nhanh, cả năm đối tượng đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi đối tượng là 3 triệu đồng về hành vi đi qua biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 17-Nghị định 167/2013NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; đồng thời bàn giao các đối tượng cho lực lượng chức năng của thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) để đưa các đối tượng đi cách ly theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục