Nhân dịp chuyên đề đầu tiên về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trên báo Tin tứcCuối tuần chính thức ra mắt, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủtướng Chính phủ đã trả lời phỏng vấn báo Tin Tức-TTXVN về định hướng tuyêntruyền và nhiệm vụ của Chuyên đề, cũng như trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóngviên báo Tin Tức và TTXVN trong việc phối hợp thông tin, đưa Chuyên đề Tây Bắc,Tây Nguyên, Tây Nam Bộ thực sự trở thành kênh thông tin quan trọng, là diễn đàncủa cán bộ và nhân dân ba vùng chiến lược này.
- Thưa Phó Thủ tướng, để triển khai thỏa thuận phối hợp thông tin giữa TTXVN vàba Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Chuyên đề Tây Bắc-Tây Nguyên-TâyNam Bộ sẽ ra mắt bạn đọc trên báo Tin tức Cuối tuần. Nhân dịp này xin Phó Thủtướng cho ý kiến về định hướng phát triển chuyên đề này.
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ là khu vựcbiên giới, nơi cư trú lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số, có địa hình phứctạp, vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây cũnglà vùng đất giàu truyền thống cách mạng và có nền văn hóa đa dạng, tiềm năngphát triển kinh tế to lớn.
Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là ưu tiên chăm lo cho đời sốngđồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khókhăn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng rất quan tâm trong công tác chỉ đạođiều hành phát triển kinh tế-xã hội của Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; nhiềuchính sách, chế độ ưu tiên đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, xóa đói giảmnghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho 3 vùng được triển khai đã tạo sự chuyển biếntích cực. Đảng bộ và chính quyền, nhân dân các dân tộc trong vùng đã rất nỗ lựclao động, phấn đấu để tạo lập cho người dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.Tuy nhiên, đời sống của người dân trong 3 vùng còn nhiều khó khăn, chẳng hạn TâyBắc có tới 43 huyện trong tổng số 62 huyện nghèo nhất cả nước.
Để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, khơi dậy tiềm năng, thế mạnhthúc đẩy sự phát triển nhanh hơn, bền vững hơn đối với 3 vùng có vị trí địachính trị-kinh tế đặc biệt quan trọng của đất nước, chuyên đề về Tây Bắc-TâyNguyên-Tây Nam Bộ cần phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác, khách quan việctriển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những tiềmnăng, lợi thế của mỗi vùng, địa phương; những kết quả, thuận lợi và cả những khókhăn, bất cập trong việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách. Chuyên đề phảitrở thành cầu nối quan trọng, mang tiếng nói của nhân dân trong vùng đến vớiĐảng, Nhà nước, với các cơ quan hoạch định chính sách, chia sẻ kinh nghiệm sảnxuất giỏi cho đồng bào để chính sách thật sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi íchthiết thực cho người dân.
- Thưa Phó Thủ tướng, đây thật sự là một nhiệm vụ rất to lớn và cũng đầy vinh dựvới những người làm báo Tin Tức nói riêng và TTXVN nói chung. Vậy theo Phó Thủtướng, Chuyên đề sẽ phải làm như thế nào để ngang tầm và hoàn thành những nhiệmvụ trên đây?
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trước hết, Chuyên đề phải tuyên truyền mộtcách hiệu quả về những chính sách, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với Tây Bắc,Tây Nguyên, Tây Nam Bộ cũng như việc triển khai thực hiện các chủ trương chínhsách đó tại các địa phương, cơ sở. Đồng thời, chuyên đề phải giữ vững thông tinđịnh hướng nhưng mở rộng biên độ thông tin, chú trọng luồng thông tin phản biện,phản hồi; thông tin cần trung thực, chủ động, kịp thời, nhất quán để ngăn chặncó hiệu quả những luồng thông tin sai lệch, cố ý xuyên tạc; giới thiệu những môhình làm ăn tốt, những cá nhân là người có uy tín trong cộng đồng…
Đặc biệt chú trọng nâng cao tính chiến đấu và tính định hướng trong việc đưanhững thông tin về những vụ việc chưa tốt để định hướng dư luận và giữ vững lòngtin của nhân dân vào Đảng và chính quyền. Và điều quan trọng nữa là làm sao phảiđưa báo đến tận tay các bạn đọc là những cán bộ cơ sở, già làng trưởng bản,những người có uy tín trong đồng bào để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo hiệuứng lan tỏa tích cực. Làm sao cán bộ và nhân dân ở nơi xa nhất, khó khăn nhấtcủa ba vùng hiểu rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đốivới đồng bào, tránh để các thế lực xấu lợi dụng, tạo nên sự đồng thuận xã hội,góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Báo Tin Tức và TTXVN cần xây dựng chuyên đề thật sự trở thành diễn đàn của cánbộ và nhân dân 3 khu vực; là cầu nối giữa lãnh đạo 3 ban chỉ đạo với các địaphương và nhân dân; là kênh thông tin chuyển tải sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban chỉđạo của 3 vùng nêu trên đến tận cơ sở.
- Thưa Phó Thủ tướng, để xây dựng Chuyên đề thật sự trở thành diễn đàn của cánbộ và nhân dân Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Phó Thủ tướng có ý kiến gì vớicán bộ và đồng bào và đội ngũ phóng viên tham gia Chuyên đề?
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trước hết các địa phương cần tạo điều kiệnthuận lợi cho phóng viên TTXVN hoạt động nghiệp vụ tại các địa phương thuộc bavùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ theo quy định của pháp luật. Cho phép phóngviên TTXVN được tham dự các cuộc họp công khai triển khai nhiệm vụ của các banchỉ đạo; chủ động cung cấp hoặc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cung cấp kịpthời cho TTXVN thông tin tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội ba vùng;chủ động kịp thời có quan điểm chính thống đối với những vụ việc, nguồn tin nhạycảm.
Đối với những thông tin không chính xác liên quan đến các địa phương thì tạođiều kiện cho phóng viên TTXVN thực hiện việc kiểm tra, làm rõ và tổ chức thôngtin phản biện, định hướng dư luận, góp phần ổn định xã hội.
Đối với những vụ việc diễn ra trên địa bàn mà dư luận hoặc cơ quan báo chí trongnước thông tin không đúng bản chất sự việc thì lãnh đạo tỉnh cần chủ động thôngtin cho TTXVN đồng thời chuẩn bị các tài liệu liên quan, bài phát biểu, trả lờiphỏng vấn… thể hiện quan điểm của lãnh đạo tỉnh để đưa lên chuyên đề và cácphương tiện thông tin khác của TTXVN nhằm đính chính sai lệch, định hướng dưluận, tạo điều kiện thuận lợi cho sự điều hành của lãnh đạo các cấp và sự đồngthuận của nhân dân.
Đội ngũ phóng viên làm nhiệm vụ quan trọng này phải là những người có bản lĩnhchính trị, đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm chuyên môn tốt, phải chịu khó đithực tế, tìm hiểu sâu sát thực tiễn chính sách tại các địa bàn khó khăn, nhữngtrở ngại, khó khăn trong cuộc sống của đồng bào để có những bài viết sát thựctiễn, khách quan, có chất lượng chuyên môn cao.
Tôi tin rằng, với sự phối hợp chủ động như vậy, Chuyên đề về Tây Bắc, TâyNguyên, Tây Nam Bộ trên báo Tin tức Cuối tuần sẽ thật sự trở thành một kênhthông tin quan trọng, một diễn đàn của cán bộ và nhân dân phản ánh, trao đổi vềtình hình phát triển kinh tế-xã hội của 3 vùng.
- Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng!/.
Nguyễn Quang Vinh (Báo Tin tức)