Điện Kremlin: Mỹ và Nga nhất trí cần tiếp xúc cấp cao nhất

Phát biểu với phóng viên, ông Peskov nhấn mạnh Ngoại trưởng Lavrov đã thảo luận ngắn với Tổng thống Biden bên lề các sự kiện khác nhau và điều này rất quan trọng.
Điện Kremlin: Mỹ và Nga nhất trí cần tiếp xúc cấp cao nhất ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Reuters)

Ngày 1/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Nga và Mỹ nhất trí rằng cần tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai nước, đồng thời đánh giá ý nghĩa quan trọng của cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Phát biểu với phóng viên, ông Peskov nhấn mạnh Ngoại trưởng Lavrov đã thảo luận ngắn với Tổng thống Biden bên lề các sự kiện khác nhau và điều này rất quan trọng.

Theo ông Peskov, hai bên đã tiếp tục thảo luận để hiểu rằng các cuộc tiếp xúc cấp cao nhất là cần thiết. Ông Pesko khẳng định đây là một cuộc gặp quan trọng và các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ sẽ tiếp tục diễn ra.

[Truyền thông Mỹ: Nga và Mỹ đang bí mật đàm phán về an ninh mạng]

Ngoài ra, Điện Kremlin hy vọng rằng Nga và Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại kín về an ninh mạng. Ông Peskov nói rõ loạt cuộc tham vấn về an ninh mạng Nga-Mỹ đã diễn ra nhằm duy trì tinh thần Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Joe Biden hồi tháng 6 vừa qua tại Geneva.

Ông Peskov khẳng định Moskva hy vọng rằng các cuộc tiếp xúc như vậy sẽ tiếp tục diễn ra giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục