Đô cử chuyển giới Laurel Hubbard tuyên bố giải nghệ

Chia sẻ với báo giới về quyết định giải nghệ, Hubbard - người hiện đã 43 tuổi, cho biết: "Tuổi tác đã bắt kịp tôi. Thực tế mà nói, tuổi tác đã bắt kịp tôi từ cách đây một thời gian."
Đô cử chuyển giới Laurel Hubbard tuyên bố giải nghệ ảnh 1Vận động viên cử tạ chuyển giới Laurel Hubbard.(Nguồn: NRP)

Vận động viên cử tạ chuyển giới Laurel Hubbard ngày 4/8 cho biết cô sẽ giải nghệ sau Olympic Tokyo 2020. Quyết định này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi đô cử người New Zealand thất bại ở cuộc tranh tài hạng trên 87kg. 

Tuy Hubbard đã “bị choáng ngợp” và không thể nâng tạ thành công, nhưng việc cô tham gia tranh tài được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) mô tả là lần xuất hiện công khai đầu tiên của một nữ vận động viên chuyển giới tại Thế vận hội và các nhà hoạt động xã hội ca ngợi là một dấu mốc lịch sử cho cộng đồng người đồng tính vốn chịu nhiều thiệt thòi do bị kỳ thị.

Chia sẻ với báo giới về quyết định giải nghệ, Hubbard - người hiện đã 43 tuổi, cho biết: "Tuổi tác đã bắt kịp tôi. Thực tế mà nói, tuổi tác đã bắt kịp tôi từ cách đây một thời gian. Sự tham gia của tôi trong thể thao có lẽ là do những lượng thuốc chống viêm cực mạnh và có lẽ đã đến lúc tôi bắt đầu nghĩ đến việc giải nghệ và tập trung vào những thứ khác trong cuộc sống của mình."

[Mondo Duplantis giành HCV ngay trong lần đầu tham dự Olympic]

Hubbard cũng ca ngợi IOC đã thể hiện "sự lãnh đạo về mặt đạo đức" trong việc áp dụng các chính sách hòa nhập, để cho phép cô tham gia Thế vận hội. Cô cho biết: "Tôi không kỳ vọng rằng mình có thể trở thành hình mẫu, mà tôi chỉ cần được là chính mình và tôi có thể mang lại một chút cảm giác khích lệ."

Tất nhiên, sự xuất hiện của Hubbard ở Olympic cũng làm nổ ra cuộc tranh luận về việc người chuyển giới tham gia nội dung thi đấu dành cho phụ nữ.

Nhiều người cho rằng các vận động viên như Hubbard – một người sinh ra là nam giới, đã chuyển giới ở độ tuổi 30 - có những lợi ích thể chất bẩm sinh không thể phủ nhận. Những lợi ích này bao gồm khối lượng cơ và dung tích phổi lớn hơn, dẫn đến sự bất công khi tranh tài với các vận động viên sinh ra là nữ.

Theo quy định được ban hành năm 2003, IOC chỉ cho phép các vận động viên đã trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính được thi đấu. Tuy nhiên, quy định này đã được dỡ bỏ vào năm 2015 để tập trung vào mức độ testosterone thấp hơn. 

Dự kiến, IOC sẽ tiếp tục bàn thảo để đưa ra những quy định mới liên quan vấn đề này sau khi Olympic Tokyo 2020 kết thúc. Hubbard cho biết: "Mặc dù chúng tôi vẫn phải tuân thủ các quy tắc vào lúc này, nhưng chắc chắn chúng sẽ được điều chỉnh, khi người ta biết nhiều hơn về các vận động viên chuyển giới và ý nghĩa của việc họ có thể tham gia thi đấu thể thao"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục