Mondo Duplantis giành HCV ngay trong lần đầu tham dự Olympic

Mức xà 6,02m trong lần nhảy đầu tiên đã đủ mang về huy chương Vàng cho Duplanti, nam vận động viên 21 tuổi của Thụy Điển, ở nội dung nhảy sào nam.
Mondo Duplantis giành HCV ngay trong lần đầu tham dự Olympic ảnh 1Mondo Duplantis ăn mừng khi giành huy chương Vàng ở nội dung nhảy sào nam tại Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: theguardian.com)

Nam vận động viên Mondo Duplantis của Thụy Điển vừa giành Huy chương Vàng ở nội dung nhảy sào nam tại Olympic Tokyo 2020 và chỉ thiếu một chút nữa là chàng trai trẻ này đã có thể phá kỷ lục thế giới.

Đây là lần đầu tiên vận động viên 21 tuổi này tham dự một kỳ Olympic.

Mức xà 6,02m trong lần nhảy đầu tiên đã đủ mang về huy chương Vàng cho Duplantis. Trong các lượt nhảy tiếp theo, Duplantis thử sức mình với mức xà 6,19m, nhỉnh hơn 1cm so với kỷ lục thế giới hiện nay (6,18m).

[Ngôi sao nhảy sào người Mỹ chia tay Olympic do mắc COVID-19]

2 trong 3 lượt nhảy, nam vận động viên đã rướn qua được xà ngang, song anh đã để chạm xà khi người rơi xuống sau đó.

Giành huy chương Bạc trong nội dung này là vận động viên Christopher Nilsen của Mỹ với mức xà 5,97m. Trong khi đó, vận động viên Brazil Thiago Brat giành huy chương Đồng với thành tích 5,87m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục