Đoàn đại biểu Campuchia thăm, chúc Tết Quý Mão tại Long An

Các cấp, ngành của tỉnh Long An và hai tỉnh Svay Rieng, Prey Veng của Campuchia có nhiều nỗ lực đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.
Đoàn đại biểu Campuchia thăm, chúc Tết Quý Mão tại Long An ảnh 1Buổi gặp mặt nhân dịp Đoàn đại biểu tỉnh Svay Rieng, Prey Veng của Campuchia thăm, chúc Tết Quý Mão tại Long An. (Nguồn: Báo Long An)

Ngày 13/1, ông Hem Piset, Phó Tỉnh trưởng ban hành chính, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Svay Rieng và ông Hy Thouk, Phó Tỉnh trưởng ban hành chính, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuachia đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nhân dịp Xuân Quý Mão.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, cho biết năm 2022 mặc dù chịu sự tác động rất lớn của đại dịch COVID-19 nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 8,46%, tổng thu ngân sách nhà nước gần 22.000 tỷ đồng. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được tăng cường và mở rộng, xây dựng, giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Các cấp, ngành của tỉnh Long An và hai tỉnh Svay Rieng, Prey Veng có nhiều nỗ lực đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của mỗi tỉnh.

[Đoàn công tác của Campuchia thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam]

Đặc biệt, năm 2022 “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam,” hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2022). Đạt được những kết quả trên, có sự đóng góp từ quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Long An với hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út gửi lời chúc mừng năm mới 2023 mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công đến các đại biểu; chúc người dân hai đất nước Việt Nam và Campuchia luôn sống trong hòa bình, hạnh phúc, phồn vinh, thịnh vượng; chúc tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung và nhân dân ba tỉnh Long An-Svay Rieng-Prey Veng nói riêng ngày càng phát triển, bền vững.

Trưởng đoàn hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng chúc mừng những thành quả về kinh tế-xã hội của Long An đạt được sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, trưởng đoàn hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng chúc mừng Năm mới hạnh phúc, bình an; chúc mối quan hệ giữa ba địa phương ngày càng đoàn kết, hữu nghị, hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục