Đoàn công tác của Campuchia thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam

Ngài El Sa Mun thay mặt Đoàn chúc lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành và cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Bạc Liêu nhiều sức khỏe, đón Tết an lành, sung túc, yên vui.
Đoàn công tác của Campuchia thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam ảnh 1Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia chúc Tết tại Bạc Liêu. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Ngày 6/1, Đoàn công tác do Trung tướng El Sa Mun, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn đã đến chúc Tết cổ truyền Quý Mão 2023 tại tỉnh Bạc Liêu.

Ngài El Sa Mun thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của đất nước Campuchia, đặc biệt đến nay tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.

Ngài El Sa Mun nhắc lại những năm tháng đau thương dưới chế độ diệt chủng Pol Pot và khẳng định chính sự giúp đỡ bằng xương máu của quân tình nguyện Việt Nam, Campuchia đã được hồi sinh để có sự phát triển mạnh mẽ.

[Việt Nam-Campuchia: Viết tiếp chặng đường phát triển quan hệ toàn diện]

Ngài El Sa Mun khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam vẫn mãi tốt đẹp.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam năm 2023, ngài El Sa Mun thay mặt Đoàn chúc lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành và cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Bạc Liêu nhiều sức khỏe, đón Tết an lành, sung túc, yên vui, chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa Campuchia-Việt Nam ngày càng tốt đẹp.

Thay mặt Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu bày tỏ sự vui mừng đón tiếp Trung tướng El Sa Mun và các thành viên trong Đoàn đến chúc Tết lãnh đạo tỉnh.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khẳng định nhân dân Việt Nam luôn xem nhân dân Campuchia là người bạn thân thiết, đối tác tin cậy trong đấu tranh và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam-Campuchia đã có những hoạt động giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19 vừa qua.

Hai tỉnh kết nghĩa Bạc Liêu-Preah Sihanouk luôn giữ thông tin qua lại cùng những tình cảm tốt đẹp.

Năm 2022, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Bạc Liêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,6%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Năm 2023, tỉnh đề ra chỉ tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10% trở lên; tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Đoàn công tác của Campuchia thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm (phải) nhận hoa và quà chúc mừng năm mới của đại diện lãnh đạo Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 6/1, tại Tây Ninh, đại diện lãnh đạo Vương quốc Campuchia và lãnh đạo các tỉnh Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Cham, Tboung Khmum, Oddor Meanchey (Campuchia) đã đến gặp mặt, tặng quà chúc Tết lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tham dự có Ngài Sok Da Reth - Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ngài Kum Thea - Thượng nghị sỹ, Thượng viện Vương quốc Campuchia cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, các tướng lĩnh Quân đội, Cảnh sát hoàng gia và lãnh đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia.

Về phía tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh tham dự.

Ngài Toch Polyva - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng - thay mặt đoàn đến từ Vương quốc Campuchia gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh; chúc tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia (trong đó có tỉnh Tây Ninh và các tỉnh Campuchia có đường biên giới chung) luôn bền chặt, gắn bó, đoàn kết, xây dựng, phát triển biên giới ngày càng tốt đẹp hơn; chúc quân, dân tỉnh Tây Ninh đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc, an lành.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc lịch sử 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Campuchia, minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống và sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung, giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia giáp biên nói riêng.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh vui mừng, phấn khởi và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Vương quốc Campuchia, các tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong năm 2022, nhất là thành quả quan trọng trong khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19; khôi phục phát triển kinh tế, xây dựng đất nước Campuchia phồn vinh.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ, sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền các tỉnh, lực lượng thuộc Vương quốc Campuchia giáp biên, nhất là trong triển khai các chương trình ký kết hợp tác nhằm bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tin tưởng bước sang năm mới, phát huy kết quả đạt được, truyền thống tốt đẹp cùng với sự nỗ lực chung, Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn trong công cuộc xây dựng, phát triển của mỗi quốc gia vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục