Với bài viết nhan đề “Các doanh nghiệp Thái Lan ngày càng quan tâm đầu tưvào Việt Nam,” tờ báo nhận xét Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, dồi dào, chiphí nhân công thấp, kinh tế tăng trưởng liên tục trong khi các rào cản quy địnhđang dần được tháo gỡ.
Trong khi đó, tại Thái Lan, chi phí ngày càng đắt đỏ đã làm giảm đáng kểnăng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Thái trên thị trường xuất khẩu, đồngthời thu hẹp khả năng tìm thêm các cơ hội đầu tư kinh doanh ở nước ngoài.
Để hỗ trợ các doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tạiViệt Nam, ngày 30/4 vừa qua, ngân hàng thương mại lớn nhất của Thái Lan làBangkok Bank đã tổ chức chuyến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh BìnhDương cho phái đoàn gồm đại diện của 30 doanh nghiệp Thái Lan.
Phát biểu sau chuyến thăm, bà Soraya Runckel - Phó Chủ tịch hãng Runckel &Associates, cho biết phái đoàn đã ghi nhận được nhiều cơ hội đầu tư lớn ở tỉnhBình Dương trong lĩnh vực chế tạo, bán lẻ và dịch vụ.
Cũng theo bà Soraya, tỉnh Bình Dương có nhiều ưu thế thu hút đầu tư nướcngoài vì có vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều khu công nghiệp lớn và kế hoạchphát triển thành phố trung tâm với các khu công nghiệp và khu kinh tế mở rộngtrên toàn tỉnh. Một điểm thu hút nữa là phần lớn cơ sở hạ tầng ở Bình Dương đãgần như hoàn thiện với nhiều dự án đang được xây dựng hoặc đã hoàn thành.
Ngoài ra, tỉnh cũng có nhiều trung tâm đào tạo lao động với hệ thống bảytrường đại học, trong đó có một trường đại học quốc tế mang tên Đại học quốc tếĐông Phương.
Trong chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Thái Lan, lãnh đạo tỉnh Bình Dươngrất hoan nghênh các doanh nghiệp Thái tới đầu tư sản xuất, kinh doanh và cungcấp dịch vụ, với cam kết sẽ sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đơn giản hóa các thủtục đầu tư, tạo thuận lợi cho các nguồn tín dụng đầu tư và thực hiện minh bạchchính sách.
Bà Soraya đánh giá, giống như nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác, các nhàđầu tư Thái Lan đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong 15 năm quavà tin tưởng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.
Trong con mắt của các nhà đầu tư Thái Lan, Việt Nam là nước có dân số trẻ,và đây vừa là nhân tố đảm bảo nguồn cung lao động ổn định, dài hạn và chi phínhân công thấp cho các nhà đầu tư, vừa hứa hẹn triển vọng lớn về tiêu dùng trongtương lai.
Bên cạnh đó, việc Chính phủ Việt Nam tích cực cải cách hệ thống văn bảnpháp luật và các quy định về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, cạnh tranh cũng gópphần tăng thêm tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam chủ yếu tập trung ở Khu vực kinh tế trọngđiểm phía Nam (SKEZ) gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và VũngTàu.
Với nhận định SKEZ là khu vực phát triển năng động, tạo ra tới 75% nguồnthu cho ngân sách của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư tại đâyđã nhấn mạnh chiến lược đầu tư dài hạn./.