Doanh số bán ôtô tại Nga phục hồi nhờ chính sách trợ giá

Trong tháng 11, doanh số bán xe ôtô tại Nga đạt 229.439 chiếc, chỉ giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu xe bán chạy nhất là Lada.
Doanh số bán ôtô tại Nga phục hồi nhờ chính sách trợ giá ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: autoblog.com)

Theo báo cáo công bố ngày 8/12 của Hiệp hội Kinh doanh châu Âu (AEB), doanh số bán xe ôtô tháng 11 tại thị trường Nga đã ổn định trở lại sau khi “rơi tự do” trong các tháng mùa Hè và mùa Thu do bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong tháng 11, doanh số bán xe ôtô tại Nga đạt 229.439 chiếc, chỉ giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó tại đây đã chứng kiến các đợt sụt giảm tới 20-30% trong những tháng mùa Hè, và doanh số bán xe vẫn giảm 10% trong tháng Mười.

Ông Joerg Schreiber, chủ tịch Ủy ban các nhà sản xuất ôtô thuộc AEB, nhận định nguyên nhân cho “đà phục hồi” này là nhờ chương trình thu mua xe cũ được triển khai vào hồi tháng Chín vừa qua và chính sách trợ giá của Chính phủ Nga. Bên cạnh đó, thị trường cũng có xu hướng mua xe mới trước khi giá ôtô có thể tăng trong dịp Năm mới, góp phần giúp thị trường mua ôtô tại Nga trong tháng 11 khá hơn.

Trong 11 tháng đầu năm nay, doanh số bán ôtô tại Nga vẫn giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Mẫu xe bán chạy nhất là Lada, và 9 trên 10 kiểu xe bán chạy nhất được sản xuất tại "xứ sở Bạch Dương"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục