Doanh số bán xe ở châu Âu giảm xuống mức kỷ lục

Doanh số bán xe mới trong tháng Năm ở châu Âu giảm xuống mức kỷ lục trong hai thập kỷ qua trong lúc suy thoái ngày càng sâu sắc.
Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) ngày 18/6 cho biết doanh số bán xe mới trong tháng Năm ở "lục địa già" giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ qua, trong bối cảnh suy thoái kinh tế ngày càng sâu sắc ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang làm ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng.

Số liệu của ACEA cho biết doanh số bán xe mới ở châu Âu trong tháng Năm giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,04 triệu chiếc. Đây là doanh số bán xe mới thấp nhất trong tháng Năm kể từ năm 1993, thời điểm số xe được bán ra xuống dưới ngưỡng 1 triệu chiếc.

Nếu không tính tháng Tư vừa qua, khi doanh số bán xe bất ngờ tăng 1,7%, thì thị trường xe hơi châu Âu đã trải qua 20 tháng sụt giảm liên tiếp. Trong 5 tháng đầu năm nay, doanh số bán xe ở thị trường này cũng đã giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2012.

ACEA cho biết doanh số của các hãng xe hơi lớn trên thế giới như PSA Peugeot-Citroen, Renault, Ford, General Motors và Fiat đều sụt giảm tới hai con số. Các chuyên gia cho rằng suy thoái kinh tế ngày càng sâu sắc hiện nay ở Eurozone đã khiến người tiêu dùng hạn chế việc mua các đồ đắt tiền, trong đó có ôtô.

Anh là thị trường lớn duy nhất có doanh số bán xe tăng trong tháng Năm với mức tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 180.111 chiếc. Đây là tháng thứ 15 liên tiếp thị trường xe hơi ở đảo quốc "sương mù" có doanh số tăng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, doanh số bán xe ở Anh đã tăng 9,3%, với 948.666 xe được bán ra.

Số liệu do Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) công bố trước đó cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của liên minh gồm 27 quốc gia thành viên này đã giảm 0,2% trong quý đầu tiên năm nay, đánh dấu quý giảm GDP thứ sáu liên tiếp. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở EU tăng lên mức cao kỷ lục 12,2%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục