Đông Á vẫn là khu vực tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới

Theo báo cáo trên, tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc dự kiến đạt 6,0% trong năm 2020 và 5,9% trong năm 2021 nhờ các chính sách tài khóa và tiền tệ thích ứng, so với mức 6,1% trong 2019.
Đông Á vẫn là khu vực tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới ảnh 1Du khách thăm quan triển lãm hàng nhập khẩu quốc tế Trung Quốc ở Thượng Hải. (Ảnh: THX/TTXVN)

Báo cáo Tình hình kinh tế thế giới và triển vọng (WESP) 2020 của Liên hợp quốc vừa được công bố tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 16/1 dự báo Đông Á vẫn là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới và đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng toàn cầu trong năm 2020.

Theo báo cáo trên, tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Trung Quốc dự kiến đạt 6,0% trong năm 2020 và 5,9% trong năm 2021 nhờ các chính sách tài khóa và tiền tệ thích ứng, so với mức 6,1% trong năm 2019.

[Giới chuyên gia: Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định trong 2020]

Tăng trưởng ở các nền kinh tế đang nổi lớn khác, bao gồm cả Brazil, Ấn Độ, Mexico, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến cũng sẽ có tiến bộ trong năm 2020.

Báo cáo Tình hình kinh tế thế giới và Triển vọng là một ấn phẩm thường niên của Liên hợp quốc về tình hình kinh tế thế giới qua lăng kính Chương trình nghị sự Phát triển bền vững 2030.

Báo cáo là sản phẩm chung của Ủy ban Liên hợp quốc về các vấn đề xã hội và kinh tế, Hội nghị phát triển và thương mại Liên hợp quốc và một số ủy ban khu vực Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.