Động đất 6,9 độ Richter rung chuyển New Zealand

Ngày 21/7, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông hòn đảo Nam của New Zealand.
Theo Tân Hoa xã, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đấtmạnh 6,9 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông hònđảo Nam của New Zealand.

Chiều 21/7, chính quyền thành phố Wellington của New Zealand đã nhanh chóngtriển khai kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp sau khi xảy ra các dư chấn mạnh tới 6,5 độRichter của trận động đất 5,8 độ Richter vào sáng cùng ngày.

Theo Viện khảo sát địa chất Mỹ (USGS), dư chấn xuất hiện vào lúc 5 giờ 9 (giờGMT) ở độ sâu 14km, cách thủ đô Wellington 57km về phía Nam-Tây Nam. Tiếp đó,tại khu vực này cũng xảy ra các dư chấn khác mạnh 5,5 và 5,8 độ Richter.

Truyền thông New Zealand cho biết sau khi xảy ra động đất và các dư chấn, tạithủ đô Wellington và khu vực phía Bắc Đảo Nam của nước này đã ghi nhận mộttrường hợp bị thương và một số thiệt hại ban đầu về vật chất. Trận động đất cũnggây tình trạng mất điện trên diện rộng ở Wellington.

Viện Địa chất và khoa học hạt nhân New Zealand (GNS Science) cho biết các dưchấn sẽ tiếp tục xuất hiện trong vòng một tuần tới./.




 



(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.