Đồng Nai: Khởi tố vụ án hình sự về hành vi chặt phá rừng phòng hộ

Thống kê sơ bộ, các đối tượng đã cưa hạ 85 cây muồng, sao, dầu với tổng khối lượng gần 40m3 gỗ, tại khoảnh 1, tiểu khu 205, Phân trường Trản Táo, rừng phòng hộ Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai: Khởi tố vụ án hình sự về hành vi chặt phá rừng phòng hộ ảnh 1Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai huy động nhiều xe máy cày chở tang vật trong vụ án từ rừng về tập kết tại Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc-Long Khánh. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ngày 16/2, Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc-Long Khánh (Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại Phân trường Trản Táo (thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc).

Đây là lần đầu tiên ở Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự về hành vi chặt phá rừng phòng hộ. Quyết định khởi tố vụ án hình sự đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc phê chuẩn.

Theo thông tin điều tra của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, chiều 21/9/2022, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, Công an huyện Xuân Lộc và chính quyền địa phương kiểm tra tại khoảnh 1, tiểu khu 205, Phân trường Trản Táo.

[Đắk Nông: Tiếp tục tái diễn tình trạng phá rừng thông ven Quốc lộ 28]

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 người gồm: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Viết Hùng, Vy A Tắc, Ừng A Phúc (cùng ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) và một người chưa rõ lai lịch (đã bỏ trốn) đang dùng cưa máy cắt hạ cây rừng trồng phòng hộ.

Thống kê sơ bộ, các đối tượng đã cưa hạ 85 cây muồng, sao, dầu với tổng khối lượng gần 40m3 gỗ.

Xác định việc khai thác rừng của nhóm các đối tượng trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, là hành vi khai thác rừng trái pháp luật nên lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã đưa 4 đối tượng về Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc-Long Khánh, sau đó là Chi cục Kiểm lâm để làm việc. Đồng thời, tạm giữ năm chiếc xe máy, bốn cưa máy, ba cây rựa, một dao phát để tiếp tục điều tra.

Làm việc với lực lượng chức năng, cả 4 đối tượng thừa nhận cùng bàn bạc, cùng thực hiện cắt hạ 85 cây gỗ dầu, sao, muồng. Các đối tượng cũng thừa nhận việc khai thác cây gỗ rừng trồng phòng hộ không thông qua chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc và không có giấy phép khai thác theo quy định.

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan chức năng đã huy động nhiều xe máy cày chở tang vật trong vụ án băng rừng về tập kết tại Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc-Long Khánh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục