Động thái của Mỹ với doanh nghiệp Nga cung cấp công nghệ cho quân đội

Bộ Tài chính Mỹ có thể công bố những biện pháp trừng phạt đối với những công ty Nga mà Washington cho rằng đang cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho quân đội Nga sớm nhất là vào tuần sau.
Động thái của Mỹ với doanh nghiệp Nga cung cấp công nghệ cho quân đội ảnh 1Serniya Engineering là một trong những công ty bị xem xét trừng phạt. (Nguồn: testing-control.ru)

Nhật báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 25/3 đưa tin chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xây dựng các biện pháp trừng phạt đối với những công ty Nga mà Washington cho rằng đang cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho quân đội và các cơ quan tình báo của Nga.

WSJ dẫn lời giới chức Mỹ tiết lộ Bộ Tài chính nước này có thể công bố những biện pháp nêu trên sớm nhất là vào tuần sau.

[Mỹ tìm cách giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt Nga]

Theo WSJ, phần lớn những công ty dự kiến sẽ bị trừng phạt, trong đó có Serniya Engineering và nhà sản xuất thiết bị Sertal, trước đó đã bị bổ sung vào danh sách cấm xuất khẩu các công nghệ nhạy cảm của Mỹ cho những doanh nghiệp này.

Mặc dù ngăn cản các doanh nghiệp, song Mỹ không cấm tất cả các hoạt động giao dịch kinh doanh.

Mỹ và các đồng minh hôm 24/3 đã gia tăng áp lực lên Nga do liên quan tới khủng hoảng ở Ukraine.

Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hàng chục công ty quốc phòng, hàng trăm nghị sỹ quốc hội và giám đốc điều hành ngân hàng lớn nhất của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục