Đồng Tháp cách ly y tế các trường hợp nhập cảnh trái phép

Tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phát hiện 5 người (3 người lớn, 2 trẻ em) bơi qua sông biên giới Sở Hạ để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Đồng Tháp cách ly y tế các trường hợp nhập cảnh trái phép ảnh 1Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Phú Quý/TTXVN phát)

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, ngày 8/6, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 8/6, tại khu vực mốc phụ 232 (2) thuộc ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), Tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phát hiện 5 người (3 người lớn, 2 trẻ em) bơi qua sông biên giới Sở Hạ để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bước đầu, nhóm người này khai là Trương Văn Rơm (33 tuổi), Nguyễn Thị Bé Bi (27 tuổi, vợ của Rơm) cùng 2 con gái là T.C.L. (5 tuổi) và T.T.D.M. (2 tuổi) cùng trú tại ấp An Lộc, xã An Phước, huyện Tân Hồng; Nguyễn Văn Mỹ (51 tuổi), trú tại ấp An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự (Đồng Tháp).

[Điện Biên tiếp nhận 38 công dân nhập cảnh trái phép do Lào trao trả]

Từ tháng 2/2020, những người này đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia để đi làm thuê. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên không còn việc làm, họ tìm đường nhập cảnh trái phép về nước.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 5/6, hai tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà phát hiện 2 vụ với 5 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua sông biên giới Sở Hạ thuộc ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã phối hợp với địa phương, cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe đối với các đối tượng này, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý và đưa đi cách ly phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục