Dòng xe nhỏ là tâm điểm của Triển lãm ôtô Geneva

Ngành công nghiệp ôtô năm nay tập trung vào những dòng xe kích thước nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu. Điều này được thể hiện tại Triển lãm ôtô quốc tế tại Thụy Sĩ.
Dòng xe nhỏ là tâm điểm của Triển lãm ôtô Geneva ảnh 1Mẫu MINI của BMW là một trong những mẫu xe mới nhất tại triển lãm Geneva năm nay. (Nguồn: Getty)

Triển lãm ôtô quốc tế Geneva, một trong những cuộc triển lãm xe hơi lớn nhất thế giới, diễn ra từ ngày 6-16/3 tại trung tâm Palexpo, Thụy Sĩ.

Trong bối cảnh thị trường xe hơi châu Âu bắt đầu khởi sắc, ngành công nghiệp ôtô năm nay đang tập trung vào những dòng xe có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Với mức giá hấp dẫn 9.500-11.500 euro (13.100-15.900 USD), các mẫu xe MINI của công ty chế tạo ôtô BMW (Đức) khá phổ biến trong nhóm đối tượng khách hàng lần đầu tiên mua xe tại châu Âu khi "lục địa già" đang thoát khỏi đợt suy giảm kinh tế kéo dài mấy năm qua.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu được kết nối mạng Internet liên tục ngay cả khi đang lái, các mẫu xe Opel Adam Rocks, Peugeot 108, Citroen C1, Toyota Aygo, Ferrari và Volvo đều trang bị các màn hình đa phương tiện cỡ lớn để người tiêu dùng có thể thưởng thức kho âm nhạc khổng lồ hoặc tìm đường qua ứng dụng bản đồ trực tuyến khai thác công nghệ điện thoại thông minh.

Bên cạnh những mẫu xe giá cả "bình dân," còn có những mẫu xe sang trọng đặc biệt. Phiên bản mới Ferrari của dòng xe thể thao California T và Huracan Lamborghini, có giá tới 200.000 euro, cũng thu hút được nhóm khách hàng đam mê sự sang trọng.

Các nhà phân tích dự báo tăng trưởng doanh số bán xe mới ở châu Âu có thể đạt từ 2-4% trong năm nay và là năm đầu tiên tăng kể từ năm 2007, thời điểm doanh số bán hàng đạt mức cao kỷ lục với 16 triệu chiếc, trước khi bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay cũng có thể ảnh hưởng đến Nga - thị trường chủ chốt của các nhà sản xuất ôtô châu Âu, nơi mà lượng xe bán ra năm ngoái đạt 2,78 triệu chiếc. Mặc dù vậy, các hãng sản xuất ôtô hy vọng hai thị trường lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc có thể thúc đẩy mức tăng trưởng toàn cầu.

Với 109 năm tồn tại và 84 lần tổ chức, triển lãm ôtô Geneva năm nay có bảy khu vực trưng bày trên diện tích lên đến 110.000m2 với các sản phẩm của 250 nhà sản xuất đến từ 30 quốc gia trên thế giới. Ước tính có đến 700.000 khách tham quan và 10.000 đơn vị truyền thông có mặt tại triển lãm lần này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục