Để tìm lời giải cho câu hỏi này, một nhà khoa học Thụy Điển sau khi tiến hànhnghiên cứu 552 cặp song sinh đã phát hiện một loại gen được gọi là “gen trungthành” có mối quan hệ trực tiếp với quy luật vận hành của đại não.
Nếu nam giới bị đột biến gen này, sẽ có ít khả năng kết hôn, và nếu có kết hônthì người đó có thể gặp vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân.
Đồng thời, tỷ lệ gặpkhủng khoảng về hôn nhân của nam giới bị đột biến loại gen này cao gấp hai lầnso với những người bình thường.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho biết, vợ chồng có sống chung được với nhauhay không phần lớn quyết định ở khả năng đôi bên mang lại hạnh phúc cho nhau vàsự hợp tác song phương./.