Dự án Internet trường học ở Lào đi vào hoạt động

Trong giai đoạn 1 dự án Internet trường học tại Lào, Unitel đã triển khai lắp đặt Internet cho 500 điểm giáo dục trên cả nước này.
Tối 17/12 tại Vientiane, Công ty Star Telecom (Unitel) và Bộ Giáo dục Lào đã tổ chức Lễ bàn giao kết quả dự án Internet trường học giai đoạn 1.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Giáo dục Lào Lytou Boupao, Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu, các cục trưởng cùng đại diện các ban ngành trung ương và thủ đô Vientiane.

Trong giai đoạn 1 (15/12/2009-15/12/2010), Unitel đã triển khai lắp đặt Internet cho tổng số 500 điểm giáo dục trên cả nước Lào, bao gồm 363 trường trung học, đại học, cao đẳng, 13 sở giáo dục và 124 phòng giáo dục huyện, trong đó có 186 điểm kết nối bằng 3G, 69 điểm kết nối bằng đường truyền ADSL và 245 điểm kết nối bằng USB EDGE.

Toàn bộ các điểm kết nối đã được trang bị đầy đủ modem, đường truyền Internet, miễn phí lắp đặt và cước sử dụng hàng tháng.

Với kết quả đạt được trong giai đoạn 1, lần đầu tiên, giáo viên và học sinh tại các bản, mường xa xôi của các tỉnh như Phongsaly, Bokeo, Xekong… có cơ hội tiếp cận và sử dụng Internet để phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Chương trình Internet trường học là hoạt động xã hội trọng điểm nhằm khẳng định triết lý "Kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội" của Unitel đối với đất nước Lào.

Unitel dự kiến trong thời gian tới sẽ triển khai hoàn thành chương trình tại hơn 500 trường học và cơ quan giáo dục còn lại trên cả nước Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục