Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022

Sáu tháng đầu năm 2022, lượng du khách đến tỉnh Đắk Lắk đạt gần 540.000 lượt, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu từ du lịch của tỉnh đạt 432 tỷ đồng, tăng gần 30%.
Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022 ảnh 1Du khách tham quan, chiêm bái chùa Sắc tứ Khải Đoan ở thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022 ảnh 2Du khách tham quan điểm du lịch cầu treo Buôn Đôn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022 ảnh 3Du khách tham quan khu du lịch Buôn Đôn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022 ảnh 4Du khách tự chụp ảnh kỷ niệm khi đến thác Dray Nur. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022 ảnh 5Du khách đến tham quan, chiêm bái chùa Sắc tứ Khải Đoan ở thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022 ảnh 6Du khách tham quan, mua sắm quà lưu niệm ở khu du lịch Buôn Đôn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022 ảnh 7Trải nghiệm cảm giác cưỡi voi được nhiều du khách ưa thích ở khu du lịch Buôn Đôn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022 ảnh 8Du khách trải nghiệm cưỡi voi ở khu du lịch Buôn Đôn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022 ảnh 9Khu du lịch Buôn Đôn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022 ảnh 10Ở khu du lịch Buôn Đôn, du khách được trải nghiệm cảm giác cưỡi voi. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022 ảnh 11Du khách tại khu du lịch Buôn Đôn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Du khách đến Đắk Lắk tăng gần 40% trong sáu tháng năm 2022 ảnh 12Du khách cưỡi voi ở khu du lịch Buôn Đôn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục