Dự trữ của Mỹ tăng mạnh, giá dầu châu Á đảo chiều đi xuống phiên 4/6

Vào lúc 13 giờ 52 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,18%, xuống 39,32 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 1,80%, xuống còn 36,62 USD/thùng.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Giá dầu châu Á giảm trong phiên giao dịch 4/6, đảo ngược đà tăng trong phiên trước, giữa lúc thị trường quan tâm đến việc liệu các nước sản xuất dầu lớn có thể nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng hay không, đồng thời lo ngại về sự gia tăng mạnh lượng dự trữ dầu chưng cất của Mỹ.

Vào lúc 13 giờ 52 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,18%, hay 47 xu Mỹ, xuống 39,32 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 1,80%, hay 67 xu Mỹ, xuống còn 36,62 USD/thùng.

[Saudi Arabia-Nga đạt thỏa thuận sơ bộ cắt giảm sản lượng thêm 1 tháng]

Saudi Arabia và Nga, hai trong số những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đã nhất trí ủng hộ việc gia hạn đến tháng Bảy thỏa thuận cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu/ngày mà Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, đã đạt được hồi tháng Tư. Nhưng họ lại không thể đi đến đồng thuận về việc tổ chức cuộc họp của OPEC+ vào ngày 4/6 để thảo thuận về vấn đề này.

Nếu không thể nhất trí về việc duy trì mức cắt giảm kỷ lục nói trên, OPEC+ sẽ quay về mức cắt giảm đã thỏa thuận hồi tháng Tư, là 7,7 triệu thùng/ngày từ tháng Bảy.

Ngoài ra, Saudi Arabia và các nước sản xuất dầu khác ở vùng Vịnh là Kuwait và Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) không có ý định duy trì mức tự nguyện cắt giảm sản lượng bổ sung 1,18 triệu thùng/ngày sau tháng Sáu, có nghĩa là nguồn cung dầu thô sẽ tăng lên vào tháng tới dù OPEC+ có quyết định thế nào đi nữa.

Bên cạnh đó, lượng dự trữ các sản phẩm dầu chưng cất ở Mỹ tăng mạnh cũng đè nặng lên giá dầu.

Số liệu công bố ngày 3/6 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng xăng dự trữ của nước này tăng 2,8 triệu thùng, gấp gần ba lần mức dự đoán của giới phân tích, trong khi lượng dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 9,9 triệu thùng, cao hơn dự đoán gần bốn lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục