Dự trữ dầu toàn cầu có thể tăng mạnh bất chấp thỏa thuận của OPEC+

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho hay dự trữ “vàng đen” toàn cầu có thể tăng thêm khoảng 700.000 thùng/ngày trong quý 1/2020 bất chấp thỏa thuận cắt giảm thêm sản lượng của OPEC+.
Dự trữ dầu toàn cầu có thể tăng mạnh bất chấp thỏa thuận của OPEC+ ảnh 1Một cơ sở lọc dầu tại Al-Khurais, Saudi Arabia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 12/12 cho biết dự trữ dầu toàn cầu có thể tăng mạnh bất chấp thỏa thuận cắt giảm thêm sản lượng giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+.

Cơ quan này đồng thời hạ dự báo sản lượng dầu của Mỹ và các nước không thuộc OPEC.

Trong báo cáo hàng tháng, IEA cho hay dự trữ “vàng đen” toàn cầu có thể tăng thêm khoảng 700.000 thùng/ngày trong quý 1/2020, bất chấp thỏa thuận cắt giảm thêm sản lượng của OPEC+ và tăng trưởng nguồn cung của các nước ngoài OPEC dự kiến giảm xuống 2,1 triệu thùng/ngày trong năm 2020.

Tuần trước, OPEC, do Saudi Arabia dẫn dầu, và các nhà sản xuất khác, trong đó có Nga, đã nhất trí cắt giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày, từ mức 1,2 triệu thùng/ngày hiện nay lên 1,7 triệu thùng/ngày, trong quý 1/2020 để cân bằng thị trường và hỗ trợ giá dầu.

Tuy nhiên, IEA cho rằng ngay cả khi tổ chức này tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận mới và sản lượng của các nước thành viên bị bao vây bởi những vấn đề chính trị như Iran, Libya và Venezuela giữ ổn định, chỉ khoảng 530.000 thùng/ngày rút khỏi thị trường so với mức sản lượng của tháng 11/2019.

IEA đã điều chỉnh hạ dự báo mức tăng nguồn cung của các nước ngoài OPEC trong năm 2020 khoảng 200.000 thùng/ngày do sản lượng tại Mỹ tiếp tục giảm xuống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.