Trong một tuyên bố mới đây, BNM cho biết mức dự trữ đã tính đến điều chỉnhhàng quý do những thay đổi trong đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ. Lượng dự trữ nàyđủ để chi cho 9,5 tháng nhập khẩu và gấp 4,2 lần nợ nước ngoài ngắn hạn.
Theo nhà nghiên cứu kinh tế Manokaran Mottain, dự trữ ngoại hối tăng phần lớndo dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các quỹ đầu tư danh mục tiếp tục đổvào Malaysia.
Mặt khác, triển vọng kinh tế hồi phục và kỳ vọng tỷ lệ lãi suất ổn định cóthể cũng đã góp phần gia tăng sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, đặcbiệt là thị trường trái phiếu.
Ông cũng cho biết dự trữ tăng một phần cũng do thặng dư từ hoạt động xuấtkhẩu trong ba tháng qua. Theo ông Manokaran, dự trữ ngoại hối có thể đạt 150 tỷUSD vào cuối năm 2013.
Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng tập đoàn RAM Holdings Bhd, tiến sỹ Yeah KimLeng, cho biết dự trữ ngoại hối của Malaysia sẽ tiếp tục tăng với một tốc độ ổnđịnh trong năm 2013, được hỗ trợ bởi cả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũngnhư thặng dư thương mại liên tiếp. Ông khẳng định dự trữ ngoại hối hiện đang ởmức dồi dào và sẽ giúp tăng cường thị trường tiền tệ.
Dự trữ ngoại hối cao là một trong những yếu tố sẽ củng cố sức mạnh của đồngringgit, tiến sỹ Yeah cho biết thêm rằng giá trị đồng tiền địa phương có khảnăng dao động giữa 2,90 RM và 2,95 RM cho mỗi USD trong 11 tháng tới./.