Đưa tỉnh Bạc Liêu phát triển theo hướng xanh và bền vững

Hiện nay, Bạc Liêu là điểm sáng trong thu hút và mời gọi các nhà đầu tư trong, ngoài nước, đặc biệt là các dự án điện gió, điện Mặt Trời và điện khí.
Đưa tỉnh Bạc Liêu phát triển theo hướng xanh và bền vững ảnh 1Điện gió hòa Bình 5 tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Việc phát triển các dự án điện gió khu vực ven biển là rất phù hợp với điều kiện sẵn có và định hướng phát triển của Bạc Liêu, đồng thời góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đặc biệt phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đưa "Bạc Liêu phát triển theo hướng xanh," chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đây là phát biểu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại Lễ Khánh thành Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1 công suất 80MW của Công ty cổ phần Đầu tư Hacom Holdings tại xã Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu ngày 29/4.

[Bạc Liêu: Phấn đấu trở thành trung tâm du lịch vùng đất "chín rồng"]

Ông Phạm Văn Thiều khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tất cả các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh nói chung và dự án điện gió Hacom nói riêng vận hành ổn định, thành công. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành cần tích cực hỗ trợ nhà đầu tư rà soát kỹ toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý để đảm bảo đúng, đủ theo quy định. Trường hợp chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn bổ sung nhanh nhất, đủ nhất, đúng nhất.

Cùng với đó, tỉnh giao Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các công trình trọng điểm này, nhất là không để xảy ra tình trạng trộm cắp làm ảnh hưởng đến hoạt động của các dự án.

Về phía Công ty cổ phần Đầu tư Hacom Holdings, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành nhà máy (nếu có) để các sở, ngành và chính quyền địa phương giải quyết, xử lý kịp thời.

Đưa tỉnh Bạc Liêu phát triển theo hướng xanh và bền vững ảnh 2Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tại Lễ khánh thành Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Mặt khác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục kế thừa, phát huy những điều kiện, thế mạnh sẵn có của công ty để tiếp tục tham gia đầu tư nhiều dự án lớn khác trên địa bàn tỉnh không chỉ trong lĩnh vực năng lượng, mà các lĩnh vực khác mà tỉnh đang có nhu cầu, nhất là việc phát triển thành công quy hoạch khu đô thị 860ha phía Tây Nam, thành phố Bạc Liêu.

Hiện nay, Bạc Liêu là điểm sáng trong thu hút và mời gọi các nhà đầu tư trong, ngoài nước, đặc biệt là các dự án điện gió, điện Mặt Trời và điện khí.

Trên địa bàn tỉnh có 8 dự án điện gió với tổng công suất là 469,2 MW (lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ ba trong cả nước; trong đó có 6 dự án điện gió trên biển (công suất 349,2 MW), 2 dự án điện gió trong đất liền (công suất 120MW)), sản lượng điện gió hàng năm khoảng 1,4 tỷ kWh, giúp giảm phát thải khoảng 806.960 tấn CO2/năm, tăng thu ngân sách tỉnh hàng năm gần 300 tỷ đồng.

Tiêu biểu nhất là Dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu 3.200MW, với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD (tương đương 93.600 tỷ đồng), sản lượng điện khí hàng năm khoảng 19 tỷ kWh, phấn đấu khởi công Dự án vào năm 2022, vận hành tổ máy đầu tiên công suất 800 MW vào năm 2024 và hoàn thành toàn bộ dự án với công suất 3.200MW vào năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục