Đúc 100 chiếc trống đồng làm kỷ vật trong Đại lễ

Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức lễ "chập lò" đúc 100 chiếc trống đồng mang hình 100 con rồng thời Lý để dâng lên Đại lễ 1.000 năm.
Ngày 11/9, tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hiệphội UNESCO Hà Nội, Liên chi hội Di sản Văn hóa Lam Kinh và Hội cổ vật Thanh Hóađã phối hợp tổ chức lễ "chập lò" đúc 100 chiếc trống đồng mang hình 100 con rồngthời Lý để dâng lên Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

100 chiếc trống này mỗi chiếc có đường kính 30cm, chiều cao 24cm, trống khắc họa100 con rồng thời Lý tượng trưng cho 100 người con do mẹ Âu Cơ sinh ra (phỏngtheo truyền thuyết cha rồng - mẹ tiên).

Theo ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên chi hội Di sản văn hoá Lam Kinh, đây sẽlà kỷ vật lưu niệm duy nhất với số lượng giới hạn của Thanh Hóa trong lễ hội1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... khi đếntham dự Đại lễ có thể đăng ký mua sản phẩm này để làm vật kỷ niệm.

Việc đúc 100 chiếc trống này do hai nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng ở xứ Thanh làThiều Quang Tùng và Nguyễn Minh Tuấn thực hiện./.

Hoa Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các em nhỏ nghe giới thiệu về nhân vật Moomin tại Chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Phần Lan

Tuần lễ Văn học Phần Lan không chỉ giới thiệu các tác phẩm văn học đặc sắc của Phần Lan mà còn góp phần thúc đẩy đối thoại văn hóa và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là độc giả trẻ em.