Đức đột kích hơn chục địa điểm của tổ chức "Thế hệ cuối cùng"

Cuộc đột kích nhằm vào một số "nhà hoạt động khí hậu" - các đối tượng được cho là có hoạt động gây quỹ ủng hộ hoạt động tội phạm nhân danh "Thế hệ cuối cùng," thu được ít nhất 1,4 triệu euro tài trợ.
Đức đột kích hơn chục địa điểm của tổ chức "Thế hệ cuối cùng" ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm tuần tra tại Dresden, miền Đông nước Đức, ngày 10/12/2022. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Sáng 24/5, lực lượng chức năng Đức đã tiến hành đột kích 15 địa điểm tại bảy bang ở nước này nhằm vào những đối tượng được coi là "nhà hoạt động khí hậu" thuộc tổ chức "Thế hệ cuối cùng" với cáo buộc nhóm này đang thành lập một tổ chức tội phạm.

Theo cuộc điều tra của Viện công tố ở thành phố München, lực lượng chức năng bao gồm 170 người đã tiến hành lục soát 15 căn hộ và các địa điểm kinh doanh tại bảy bang gồm Hessen, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Bayern, Berlin và Schleswig-Holstein.

Các hoạt động này nhằm vào bảy đối tượng từ 22-38 tuổi với cáo buộc tình nghi thành lập hoặc hỗ trợ thành lập một tổ chức tội phạm. Tuy không có lệnh bắt giữ nào được đưa ra, song lực lượng chức năng đã tịch thu hai tài khoản và phong toả một tài sản.

[An ninh Đức bắt giữ thêm 3 đối tượng nghi âm mưu đảo chính]

Những đối tượng này được cho là có các hoạt động gây quỹ ủng hộ các hoạt động tội phạm nhân danh tổ chức "Thế hệ cuối cùng," thu được ít nhất 1,4 triệu euro (1,54 triệu USD) tiền tài trợ.

Một số đối tượng thuộc nhóm này bị tình nghi đã phá hoại đường ống dẫn dầu Trieste-Ingolstadt, vốn được xem thuộc hệ thống hạ tầng trọng yếu của Đức, hồi tháng Năm năm ngoái.

Trong những tháng qua, tổ chức "Thế hệ cuối cùng" đã tiến hành hàng loạt hoạt động quy mô lớn trên cả nước Đức bằng cách dùng keo dính chặt tay và người xuống đường để cản trở giao thông vào giờ cao điểm.

Hàng chục người biểu tình phản đối theo hình thức này đã bị đưa ra xét xử trong những tuần gần đây. Một số chính trị gia Đức gọi lực lượng này là những đối tượng "khủng bố khí hậu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục