Ngày 10/1, người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết nước này đã cấp phép chuyển giao 150 tên lửa không đối không IRIS-T cho Saudi Arabia.
Động thái này cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu vũ khí Đức cho Saudi Arabia vốn bị cấm kể từ sau vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại năm 2018.
Thỏa thuận được Hội đồng an ninh liên bang Đức thông qua vào tháng 12/2023. Tên lửa IRIS-T do công ty Diehl của Đức sản xuất, sẽ được trang bị cho các máy bay Eurofighter của Saudi Arabia.
Chuyến hàng mới, chưa được bàn giao, nhưng được kỳ vọng sẽ bổ sung cho kho vũ khí vốn đã xuống cấp dần trong vài năm qua.
Trong tuần này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Ngoại trưởng Annalena Baerbock cho biết Berlin sẽ không cản trở kế hoạch của Anh bán máy bay Eurofighter cho Riyadh.
Hiện, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck, đang ở Saudi Arabia để thảo luận về hợp tác năng lượng và kinh tế, cho rằng quốc gia này có vai trò quan trọng trong ổn định tình hình Trung Đông, trong đó có cuộc xung đột Hamas-Israel.
Hồi tháng 12/2023, bà Baerbock chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở hàng trên Biển Đỏ do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện và cảm ơn Riyadh đã tham gia đánh chặn các máy bay không người lái và tên lửa của Houthi./.

Xuất khẩu vũ khí của Đức đạt mức cao kỷ lục trong năm 2023
Số liệu của Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức cho thấy năm 2023, chính phủ nước này đã phê duyệt các đơn hàng xuất khẩu vũ khí trị giá kỷ lục hơn 11,7 tỷ euro (12,9 tỷ USD), tăng 40% so với của 2022.