Nhu cầu vũ khí tăng, tập đoàn Rheinmetall mở thêm dây chuyền sản xuất

Tập đoàn chế tạo vũ khí Đức mở thêm dây chuyền sản xuất do nhu cầu lớn

Tập đoàn chế tạo Vũ khí Rheinmetall (Đức) - chuyên chế tạo xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép... và các loại đạn dược sẽ phải thêm dây chuyền tăng công suất để đáp ứng các đơn hàng tăng cao.
Tập đoàn chế tạo vũ khí Đức mở thêm dây chuyền sản xuất do nhu cầu lớn ảnh 1Xe tăng Leopard 2 A7 . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tập đoàn chế tạo Vũ khí Rheinmetall của Đức trong năm 2022 đã ghi nhận số đơn hàng tăng thêm 18% so với năm 2021.

Tại nhà máy của tập đoàn này ở thành phố Unterlus, hàng nghìn người làm việc liên tục trong 3 ca.

Các công nhân đang chế tạo xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, xe chiến đấu bộ binh Marder, pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 để đưa tới Ukraine.

[EU, NATO và Ukraine sẽ khởi động cơ chế điều phối, sản xuất vũ khí]

Được biết ban lãnh đạo Rheinmetall có kế hoạch khởi động một dây chuyền sản xuất mới nhằm tăng công suất và tăng sản lượng đạn lên 600.000 quả mỗi năm.

Một số lượng lớn công nhân mới sẽ được tuyển dụng để làm việc trên dây chuyền này.

Kế hoạch mở rộng sản xuất là do các đơn đặt hàng lớn của Chính phủ Đức. Cụ thể, Berlin sẽ mua đạn pháo, băng đạn và tên lửa với số tiền lên tới 40 tỷ euro.

Rheinmetall nằm trong số 50 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới.

Tập đoàn này xuất xưởng xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép, xe tải quân sự và các loại đạn dược./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục