Dùng nhiều thuốc ức chế hấp thụ canxi dễ ung thư vú

Phụ nữ sử dụng dài hạn nhóm thuốc ức chế hấp thụ canxi, loại thuốc điều trị huyết áp cao, có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư vú.
Một nghiên cứu mới cho biếtviệc sử dụng dài hạn nhóm thuốc ức chế hấp thụ canxi (Calcium channel blockers),một loại thuốc dùng để điều trị huyết áp cao, có thể làm tăng gấp hai lần nguycơ ung thư vú ở phụ nữ.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu ung thư FredHutchinson (Mỹ), công bố ngày 6/8, cho biết những phụ nữ trong độ tuổi từ 55-74,thường xuyên sử dụng thuốc ức chế canxi nhằm ngăn chặn các cơn đau tim và độtquỵ trong vòng từ 10 năm trở lên, có nguy cơ bị ung thư vú cao gấp hai lần sovới những người không sử dụng hoặc sử dụng các loại thuốc điều trị tăng huyết ápkhác.

Tiến sĩ Christopher Li, người đứng đầu nhóm chuyên gia, cho biết đây là nghiêncứu đầu tiên về mối liên hệ giữa việc sử dụng lâu dài loại thuốc nói trên vớibệnh ung thư vú.

Nghiên cứu được thực hiện thông qua quá trình điều tra việc sử dụng thuốc củagần 1.800 phụ nữ trước và sau khi mắc hai loại ung thư vú phổ biến nhất tronggiai đoạn từ năm 2000-2008.

Kathleen Malone, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết kết quả của nghiên cứunày không nhằm ngăn cản tất cả các phụ nữ sử dụng thuốc theo đơn đã được kê, màchỉ đơn giản là cảnh báo để mọi người có thể cân nhắc khi sử dụng thuốc.

Bà Malone giải thích rằng thuốc ức chế canxi là một trong những loại thuốc tươngđối mới, do vậy rất ít phụ nữ sử dụng loại thuốc này từ 10 năm trở lên, thờigian tối thiểu để có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú. Trong khi đó, loại thuốcnày vẫn được sử dụng để điều trị hiệu quả bệnh tăng huyết áp.

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, các chuyên gia cũng xác định rằng nhữngloại thuốc điều trị tăng huyết áp khác, như chất ức chế men chuyển (ACE), thuốcức chế bêta và thuốc lợi tiểu hoàn toàn không có liên quan đến nguy cơ ung thưvú. Thậm chí, chất ức chế ACE còn có khả năng giảm các nguy cơ phát triển ungthư vú./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục