Dùng từ nhạy cảm trên mạng xã hội sẽ bị theo dõi

DoHS đã công bố hàng trăm từ ngữ, lời lẽ thuộc loại “nhạy cảm" để làm cơ sở giám sát các hoạt động đáng ngờ trên mạng xã hội.
Theo yêu cầu từ tổ chức Trung tâm thông tin riêng tư số (Electronic Privacy Information Center), Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DoHS) đã công bố hàng trăm từ ngữ, lời lẽ thuộc loại “nhạy cảm.”

Đây là cơ sở để DoHS giám sát các hoạt động đáng ngờ trên những mạng xã hội như Twitter, Facebook cũng như hàng nghìn trang web khác.

Nhìn vào danh sách từ ngữ “đen” đó thì một số nội dung có thể hiểu được như “al Qaeda,” “khủng bố,” “dò tìm hạt nhân trong nước”… Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những nội dung khá vô hại nhưng không hiểu sao DoHS cũng rất quan tâm và theo dõi, chẳng hạn như “Mexico,” “truyền thông xã hội” hay “nổ tung (bùng nổ).”

Việc DoHS công bố danh sách trên cũng khiến cho cư dân mạng phần nào biết được họ nên chủ động tránh sử dụng những từ ngữ, nội dung “nhạy cảm” nếu như không muốn trở thành mục tiêu bị theo dõi, giám sát.

Phát ngôn viên của DoHS nói rằng danh sách của họ là điểm khởi đầu để duy trì sự tập trung, tránh chủ quan trước những tình huống đe dọa mang tính tự nhiên hoặc do ai đó đứng đằng sau./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục