​EC đề xuất lệnh cấm nhập khẩu than và cấm tàu của Nga cập cảng

Châu Âu chịu sức ép trong việc trừng phạt lĩnh vực năng lượng của Nga và ngăn chặn nguồn thu chính này của Nga do việc triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.
​EC đề xuất lệnh cấm nhập khẩu than và cấm tàu của Nga cập cảng ảnh 1Ảnh minh hoa. (Nguồn: AFP)

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 5/4 đã đề xuất các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than và tàu của Nga cập các cảng của châu Âu.

Đề xuất trên, là một phần của đợt trừng phạt thứ năm kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2, sẽ cần được 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông qua.

Châu Âu chịu sức ép trong việc trừng phạt lĩnh vực năng lượng của Nga và ngăn chặn nguồn thu chính này của Nga do việc triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

EC cũng sẽ đề xuất cấm hoàn toàn các giao dịch của bốn ngân hàng lớn đang chiếm 25% lĩnh vực ngân hàng của Nga, trong đó có  VTB, ngân hàng lớn thứ hai nước này.

[Mỹ và Phương Tây áp đặt gói trừng phạt mới nhằm vào Nga]

EC muốn mở rộng danh sách các sản phẩm của Nga bị cấm tại EU, trong đó có rượu vodka. Đề xuất trên sẽ được trình các nước thành viên EU với hy vọng sẽ được phê chuẩn sớm nhất là vào ngày 6/4.

Bloomberg trích dẫn các nguồn tin ngày 5/4 cho biết EU trong giai đoạn hiện nay sẽ chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ và khí đốt của Nga. Một số quốc gia, trong đó có Đức và Hungary, phản đối các hạn chế đối với lĩnh vực năng lượng.

Trước đó, nhật báo Phố Wall (WSJ) dẫn lời các nhà ngoại giao đưa tin, trong số các biện pháp EU đề xuất có lệnh cấm nhập khẩu thiết bị vào Nga, kể cả đồ điện và phương tiện giao thông.

Ngoài ra, EU ủng hộ việc áp đặt các hạn chế đối với việc nhập khẩu muối kali (phân bón) của Nga.

EC cũng cho rằng cần phải thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với các doanh nhân Nga và thành viên gia đình họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục