Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, tại diễn đàn Hộinghị khu vực do Liên hợp quốc tổ chức đang diễn ra ở cố đô Kyoto của NhậtBản, Hội đồng Kinh tế và xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) ngày 7/12 đã kêu gọi cácnước châu Á tăng cường hợp tác để đạt được các Mục tiêu phát triển thiênniên kỷ (MDG) đúng hạn vào năm 2015.
Phó Chủ tịch ECOSOC,ông Abulkalam Abdul Momen, nhấn mạnh là một khuvực đa dạng về văn hóa và trình độ phát triển, châu Á-Thái Bình Dươngcần biến sự đa dạng này thành tài sản cũng như nguồn lực cho phát triển.
Các nước trong khu vực có thể hợp tác để tạo ra một mạng lưới hiệu quảnhằm tăng cường và chia sẻ các nguồn lực tri thức, và kỹ năng pháttriển. Mạng lưới khu vực này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nước đangtrong các giai đoạn phát triển khác nhau có thể học hỏi, chia sẻ thôngtin, kinh nghiệm tốt nhất và các bài học rút ra từ quá trình phát triểncủa mỗi nước, đồng thời biến tri thức và công nghệ thành nguồn lực nângcao chất lượng cuộc sống con người.
Phó Chủ tịch ECOSOCkhẳng định tiến trình thực hiện MDG chỉ có thể thành công trên toànchâu Á- Thái Bình Dương khi các đường lối thực hiện mục tiêu giải quyếtđược các nhu cầu đặc thù của mỗi nước. Trong khi nhiều nước Đông Á đã làcác con hổ kinh tế, thu hút số vốn đầu tư khổng lồ và phát triển thịnhvượng, các quốc đảo trên Thái Bình Dương hiện vẫn đang phải đối mặt vớinhững khó khăn lớn do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu.
Cùng ngày, tại Diễn đàn các nhà lãnh đạo truyền thông khuvực châu Á-Thái Bình Dương ở Durban, Nam Phi, Phó Tổng Thư kýLiên hợp quốc và Thư ký chấp hành Ủy ban Liên hợp quốc về kinh tế xã hội khu vực châu Á-TháiBình Dương (UNESCAP), bà Noeleen Heyzer, đã kêu gọi giớitruyền thông khu vực tăng cường chiến dịch tuyên truyền về biến đổi khí hậu nhằm hốithúc các chính phủ, giới kinh doanh, khu vực tư nhân và công cộng trongkhu vực thực thi các lựa chọn cần thiết giúp đẩy nhanh quá trình chuyểnđổi mô hình tăng trưởng không bền vững hiện nay sang mô hình phát triểnthân thiện với môi trường và phổ quát về xã hội.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Heyzer nhấn mạnh trong khi tạo ra những thách thức lớn đối với quá trìnhphát triển kinh tế-xã hội, biến đổi khí hậu cũng mở ra những cơ hội mới. Tăng cườngchiến dịch truyền thông về biến đổi khí hậu có tác động lớn thúc đẩy các nỗ lực khaithác những cơ hội này để đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội bền vữngvà thân thiện với môi trường. Truyền thông có vai trò rất quan trọngthúc đẩy thái độ và hành động chuyển nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dươnghiện nay sang tăng trưởng xanh./.
(TTXVN/Vietnam+)