ECOWAS lên án vụ tấn công vào nhà thờ Công giáo ở Nigeria

ECOWAS đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào một nhà thờ Công giáo ở Nigeria khiến ít nhất 22 tín đồ thiệt mạng và khiến 50 người khác bị thương.
ECOWAS lên án vụ tấn công vào nhà thờ Công giáo ở Nigeria ảnh 1Hiện trường vụ tấn công bằng súng tại nhà thờ Công giáo St Francis ở thị trấn Owo, bang Ondo, Tây Nam Nigeria, ngày 5/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngày 7/6 đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công vào một nhà thờ Công giáo ở Nigeria hôm 5/6, cướp đi sinh mạng của ít nhất 22 tín đồ và khiến 50 người khác bị thương.

Tuyên bố của ECOWAS cho biết đã nhận được tin báo và hoàn toàn bị sốc về vụ tấn công tàn bạo vào nhà thờ St.Francis ở thị trấn Owo, bang Ondo, phía Tây Nam Nigeria.

[Liên minh châu Âu lên án vụ tấn công nhằm vào nhà thờ ở Nigeria]

Tuyên bố nêu rõ: "ECOWAS lên án mạnh mẽ hành động tồi tệ này và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với Chính phủ và người dân Nigeria cũng như gia đình các nạn nhân của tội ác khủng khiếp này.”

Tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết bền chặt của khối với Nigeria, cam kết tiếp tục làm việc với tất cả các bên liên quan để loại bỏ nạn khủng bố khỏi cộng đồng khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục