Ecuador: 4 cảnh sát bị bắt cóc giữa lúc tình trạng khẩn cấp được ban bố

Ba cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại thành phố biển Machala đã bị một nhóm đi trên chiếc xe không biển số bắt cóc. Ngoài ra, có 1 cảnh sát khác bị bắt cóc ở thủ đô Quito.

Lực lượng an ninh được triển khai tại nhà tù Regional 8 ở Guayaquil, Ecuador, ngày 7/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh được triển khai tại nhà tù Regional 8 ở Guayaquil, Ecuador, ngày 7/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/1, cảnh sát Ecuador cho biết ít nhất 4 cảnh sát bị bắt cóc sau khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc ngày 8/1 nhằm củng cố và thiết lập lại an ninh trật tự.

Thông báo của cảnh sát nêu rõ 3 cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại thành phố biển Machala đã bị một nhóm đi trên chiếc xe không biển số bắt cóc. Ngoài ra, có 1 cảnh sát khác bị bắt cóc ở thủ đô Quito.

Trước đó, ngày 8/1, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 60 ngày, yêu cầu huy động lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đường phố và tại các nhà tù, cũng như lệnh giới nghiêm từ 23h00 đến 5h00 sáng hôm sau.

Tình trạng khẩn cấp được đưa ra sau khi bạo loạn nổ ra tại 6 nhà tù trên khắp Ecuador, bao gồm cả việc tù nhân bắt giữ các nhân viên trại giam làm con tin.

Bạo loạn tại các nhà tù xảy ra chỉ một ngày sau khi José Adolfo Macías, biệt danh 'Fito,' một trong những tù nhân nguy hiểm nhất Ecuador và là thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm Los Choneros, trốn thoát khỏi trại giam nơi y đang thụ án 34 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục