Đóng sứ quán ở 8 nước

Ecuador đóng cửa sứ quán ở 8 nước không tương hỗ

Ecuador thông báo sẽ đóng cửa các sứ quán tại 8 nước gồm Bỉ, Bồ Đào Nha, Australia, Malaysia, Thụy Điển, Ba Lan, Hungary và Hà Lan.
Tổng thống Rafael Correa ngày 17/8thông báo Ecuador sẽ đóng cửa các sứ quán tại 8 nước theo căn cứ “nguyên tắc tươnghỗ,” vì các nước này không có cơ quan đại diện ngoại giao tại quốc gia Nam Mỹ.

Trong chương trình truyền hình hàng tuần nhằm thông báo kết quả điều hành củachính phủ, ông Correa cho biết Ecuador có 49 sứ quán tại các nước, nhưng 11trong số các nước này không mở sứ quán tại Quito, gồm Bỉ, Nam Phi, Áo, Bồ ĐàoNha, Australia, Malaysia, Singapore, Thụy Điển, Ba Lan, Hungary và Ấn Độ.

Nhà lãnh đạo cánh tả cho hay sẽ xem xét đóng cửa các sứ quán tại Bỉ, Bồ Đào Nha,Australia, Malaysia, Thụy Điển, Ba Lan, Hungary. Ngoài ra, sẽ đóng cửa sứ quántại Hà Lan, vì nước này chấm dứt hoạt động của sứ quán tại Ecuador với lý do tàichính.

Tổng thống Correa cho biết biện pháp trên cho phép tiết kiệm đáng kể chi phíngân sách.

Tuy nhiên, theo ông Correa, cần phải có cái nhìn “thực tế” vì mặc dù Ấn Độ khôngmở sứ quán tại Ecuador, nước ông vẫn phải giữ sứ quán tại quốc gia châu Á này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ecuador, Ricardo Patiño, cho rằng cần phải mở một sốsứ quán và văn phòng lãnh sự để thúc đẩy quan hệ với châu Á và châu Phi.

Cũng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các văn phòng ở nước ngoài, Tổng thốngCorrea cho biết sẽ giảm số văn phòng tổng lãnh sự từ 48 hiện nay xuống còn 5,trong khi tăng số văn phòng lãnh sự hoặc tổ lãnh sự.

Mặt khác, trước cuối nămnay Ecuador sẽ đưa vào hoạt động các văn phòng lãnh sự ảo, nhằm tạo thuận lợithực hiện các thủ tục này./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỹ thành lập Hội đồng năng lượng quốc gia

Mỹ thành lập Hội đồng năng lượng quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp lập “Hội đồng năng lượng quốc gia” nhằm hoàn tất kế hoạch sở hữu mạng lưới năng lượng khổng lồ để giành ưu thế trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.