Ecuador phản đối quyết định của Thụy Điển liên quan tới Wikileaks

Ecuador cho rằng Thụy Điển cần thực thi kết luận do Nhóm Công tác về giam giữ tùy tiện của Liên hợp quốc cho rằng ông Assange bị giam lỏng trái phép và cần phải trả tự do ngay lập tức cho ông này.
Ecuador phản đối quyết định của Thụy Điển liên quan tới Wikileaks ảnh 1Ông Julian Assange phát biểu với báo giới tại Đại sứ quán Ecuador ở London, Anh ngày 5/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/9, Bộ Ngoại giao Ecuador đã ra thông cáo phản đối việc Tòa phúc thẩm Thụy Điển không bãi bỏ lệnh bắt giữ nhà sáng lập trang mạng Wikileaks, ông Julian Assange.

Ecuador cho rằng Thụy Điển cần thực thi kết luận do Nhóm Công tác về giam giữ tùy tiện của Liên hợp quốc đưa ra hồi tháng Hai, theo đó cho rằng ông Assange bị giam lỏng trái phép và cần phải trả tự do ngay lập tức cho ông này.

Cơ quan của Liên hợp quốc cũng yêu cầu bồi thượng thiệt hại cho ông Assange vì bị buộc sống ẩn dật trong 3 năm rưỡi.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ecuador nêu rõ nhiều lần nước này đã đề xuất với cơ quan tư pháp Thụy Điển về những giải pháp để khắc phục tình trạng của ông Assange, hiện đang tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) từ tháng Sáu.

Ông Assange đã chạy vào Đại sứ quán Ecuador tại London để tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục phụ nữ, điều mà ông luôn bác bỏ.

Ngoài ra, Assange cũng lo sợ sau vụ kiện trên, ông sẽ bị chính quyền Thụy Điển dẫn độ sang Mỹ để xét xử các tội danh tiết lộ các bí mật quốc gia của Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục