Ecuador: Tổng thống Guillermo Lasso thông báo giảm giá nhiên liệu

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso thông báo sẽ quyết định giảm 10% giá xăng và dầu diesel sau khi các cuộc biểu tình trên khắp nước này đã gây thiệt hại kinh tế lên tới 550 triệu USD.
Ecuador: Tổng thống Guillermo Lasso thông báo giảm giá nhiên liệu ảnh 1Biểu tình yêu cầu chính phủ giảm giá nhiên liệu tại Quito, Ecuador, ngày 18/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/6, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso thông báo nước này sẽ giảm giá nhiên liệu trong bối cảnh giá mặt hàng này tăng cao đã dẫn tới các cuộc biểu tình kéo dài suốt 2 tuần qua. Mặc dù vậy, mức giảm vẫn thấp hơn yêu cầu mà các nhóm thổ dân đưa ra.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Lasso tuyên bố: “Tôi quyết định giảm 10% giá xăng và dầu diesel.”

Trước đó cùng ngày, Bộ Năng lượng Ecuador cảnh báo tình trạng sản xuất dầu thô đã đạt đến ngưỡng “báo động” và có thể dừng hoàn toàn trong 48 giờ nếu các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn.

[Ecuador: Cộng đồng thổ dân biểu tình yêu cầu giảm giá nhiên liệu]

Tuyên bố của Bộ trên nêu rõ việc chiếm giữ các giếng dầu và chặn đường đã ngăn cản quá trình vận chuyển thiết bị và dầu diesel cần thiết để duy trì hoạt động sản xuất dầu.

Các số liệu cho thấy sản lượng dầu thô của Ecuador ngày 26/6 đã giảm hơn 50% so với mức 520.000 thùng dầu/ngày trước khi xảy ra biểu tình.

Ước tính khoảng 14.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp Ecuador những ngày qua. Bộ trưởng Sản xuất, Ngoại thương, Đầu tư và Thủy sản Julio Jose Prado cho biết hoạt động biểu tình gây thiệt hại kinh tế lên tới 550 triệu USD.

Nền kinh tế Ecuador phụ thuộc phần lớn vào nguồn thu từ dầu mỏ. Quốc gia Nam Mỹ này đã xuất khẩu tới 65% sản lượng dầu trong 4 tháng đầu năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục