Cảnh sát Ecuador bắt lại 200 tù nhân vượt ngục trong vụ bạo loạn

Phát biểu trước báo giới, Cảnh sát trưởng Geovanny Ponce cho biết: "Tổng cộng 220 phạm nhân đã trốn thoát hôm qua và hiện tại chúng tôi đã bắt giữ lại 200 đối tượng."
Cảnh sát Ecuador bắt lại 200 tù nhân vượt ngục trong vụ bạo loạn ảnh 1Lực lượng cảnh sát Ecuador. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/5, cảnh sát Ecuador thông báo đã bắt giữ lại 200 tù nhân vượt ngục trong vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù CRS Bellavista ở thành phố Santo Domingo trước đó 1 ngày. Lực lượng chức năng đang truy bắt 20 tù nhân còn lại đang lẩn trốn.

Phát biểu trước báo giới, Cảnh sát trưởng Geovanny Ponce cho biết: "Tổng cộng 220 phạm nhân đã trốn thoát hôm qua và hiện tại chúng tôi đã bắt giữ lại 200 đối tượng."

Ông Ponce cho biết chính phủ đã treo thưởng 3.000 USD cho người cung cấp thông tin để bắt giữ 20 tù nhân còn lại. Binh sỹ quân đội cũng đã được huy động hỗ trợ truy bắt.

Vụ bạo loạn bắt nguồn từ sự xuất hiện của một tù nhân, được cho là thủ lĩnh của một băng nhóm tội phạm, vừa được chuyển đến từ nhà tù ở thành phố Guyaquil. Khi vụ việc xảy ra, nhiều tù nhân lợi dụng cơ hội tìm cách vượt ngục.

[Bạo loạn nhà tù tại Venezuela khiến ít nhất 17 người thiệt mạng]

Vụ bạo loạn khiến ít nhất 44 tù nhân thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Tổng thống Guillermo Lasso đã yêu cầu cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.

Đây là vụ bạo loạn thứ 2 xảy ra trong vòng 2 tháng qua tại các nhà tù của Ecuador. Tháng 4 vừa qua, 20 tù nhân đã tử vong trong một vụ bạo loạn do xích mích giữa hai băng đảng ở nhà tù Turi.

Trong năm 2021 có khoảng 300 tù nhân thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn tại các nhà tù ở Ecuador. 

Các nhà tù của Ecuador đang quá tải khi giam giữ tới 35.000 tù nhân, vượt 15% so với sức chứa tối đa. Tổng thống Guillermo Lasso cam kết sẽ tìm cách giảm bớt các vụ bạo loạn nhà tù, theo đó trả tự do sớm cho các tù nhân, cũng như thực hiện các cải cách chính trị và xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục